Dàn sao MU nghi ngờ về trình độ của hai trợ lý 'tay mơ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các vấn đề của Ralf Rangnick tại Manchester United đang ngày càng trầm trọng với những nghi ngờ từ các cầu thủ về trình độ của hai trợ lý do vị tân HLV người Đức mang về. Đó là Chris Armas và Ewan Sharp.
Dàn sao MU nghi ngờ về trình độ của hai trợ lý 'tay mơ' ảnh 1

Theo Daily Mail, nhiều cầu thủ MU đã rất bất ngờ bởi khi biết có 2 trợ lý mới là Chris Armas và Ewan Sharp, họ thậm chí còn không biết hai người này là ai. Nhiều cầu thủ hoài nghi về “tầm cỡ của ban huấn luyện mới”, khi kinh nghiệm làm việc của hai nhân vật này chỉ gói gọn ở các môi trường cấp thấp, cụ thể là ở Mỹ. Và thành tích từ trước đến giờ của họ cũng rất khiêm tốn.

Bộ đôi này đều có kinh nghiệm huấn luyện hạn chế, trong khi Armas thậm chí đã bị sa thải hai lần trong 15 tháng trước khi ông đến với Old Trafford. Chưa kể trước kia, Armas còn làm việc ở đội nữ cấp đại học của Mỹ.

Trong khi đó, Sharp cũng khiêm tốn không kém. Trước kia, ông làm việc trong môi trường bóng đá học đường của Mỹ. Vị trí tốt nhất mà vị HLV này có chỉ là trợ lý tại Toronto FC hay trưởng bộ phận phát triển của New York Red Bulls ở giải MLS.

Dàn sao MU nghi ngờ về trình độ của hai trợ lý 'tay mơ' ảnh 2

HLV Sharp (bìa trái) và trợ lý Chris Armas của Ralf Rangnick

Vì vậy, vai trò của vị trợ lý này tại MU đang bị đặt dấu hỏi rất lớn. Có lẽ, lý do duy nhất đưa họ tới sân Old Trafford chỉ là từng làm việc ở tập đoàn Red Bulls như Ralf Rangnick.

Ở đây, các cầu thủ MU cũng không đánh giá cao các quyết định dựa chủ yếu trên sự thân quen của Rangnick. Cũng giống như vị HLV người Đức này, cả Armas và Sharp chỉ gắn bó với Old Trafford trong 6 tháng trước khi rời đi, nhường chỗ cho một ê kíp mới, nhưng nhiều thành viên của MU tỏ ra ngờ vực về những sự tư vấn của Armas và Sharp cho Rangnick.

"Các cầu thủ đã cảm nhận được tầm ảnh hưởng của Michael Carrick sau khi ông ra đi, trong khi ngay cả sự vắng mặt của Kieran McKenna - người được nhiều thành viên trong đội đánh giá là quá giỏi - đã để lại một khoảng trống khó có thể được lấp đầy", Daily Mail kết lại.

MỚI - NÓNG