Australia giành giật ‘học trò của Mourinho’ với Italia trước trận gặp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - ĐT Australia đang phải cạnh tranh gắt gao với nhà vô địch Euro 2020 Italia để có được sự phục vụ của ngôi sao 19 tuổi đang thi đấu cho AS Roma, Cristian Volpato ở hai trận gặp Việt Nam và Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Australia giành giật ‘học trò của Mourinho’ với Italia trước trận gặp Việt Nam ảnh 1

Theo tờ Sydney Morning Herald, Liên đoàn bóng đá Australia đang rất nỗ lực thuyết phục tiền vệ trẻ Cristian Volpato đầu quân cho ĐT Australia trong tương lai. Hồi tháng 10, AS Roma từng từ chối để anh khoác áo Australia tham dự vòng loại U23 châu Á tại Tajikistan vì giải đấu không thuộc hệ thống của FIFA.

Theo một số nguồn tin của LĐBĐ Australia, AS Roma sẽ chỉ "nhả người" nếu Volpato được gọi vào ĐTQG Australia thay vì đội trẻ. Đội bóng của Mourinho cho rằng họ sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu Volpato chơi cho đội trẻ Italia. Ở U19 Italia, cầu thủ này sẽ có cơ hội ra sân thường xuyên và cọ xát với các đối thủ mạnh hơn là ở châu Á, cũng như ít phải di chuyển xa.

Cristian Volpato sinh ra và lớn lên ở Australia song gốc gác của anh là người Italia. Hiện tại, LĐBĐ của cả hai nước đều mong muốn có sự phục vụ của sao trẻ này. Volpato từng được LĐBĐ Italia triệu tập vào đội U19 hồi tháng 9 nhưng phải rút lui vì dính chấn thương. Tuy nhiên, anh sẽ có cơ hội trở lại đội U19 nước này để tham dự vòng loại U19 châu Âu vào tháng 3 tới.

Tuy vậy, nếu Cristian Volpato quyết định khoác áo Australia tham dự hai trận đấu gặp Việt Nam và Oman ở vòng loại cuối World Cup 2022, anh sẽ chỉ chơi cho ĐTQG nước này trong suốt phần còn lại của sự nghiệp. Bản thân Cristian Volpato cũng có sự lưỡng lự nhất định. Cầu thủ 19 tuổi cho biết anh chỉ muốn tập trung thi đấu cho AS Roma hơn là suy nghĩ về việc lựa chọn màu áo ĐTQG.

“Tôi chỉ đang cố gắng để được thi đấu nhiều hơn ở Serie A. Tuy nhiên, nếu Australia gọi, tôi vẫn sẽ có những cân nhắc. Thật không dễ để lựa chọn khi tôi sinh ra, lớn lên ở Australia nhưng lại mang trong mình dòng máu Italia. Đó là một quyết định khó khăn", Volpato chia sẻ trên BeINSports.

HLV Graham Arnold của ĐT Australia thì nêu rõ quan điểm rằng ông không muốn hạ thấp màu áo Australia và sẽ không tranh giành Volpato bằng mọi giá.

“Cristian có một lựa chọn quan trọng trong đời và trái tim cậu ấy sẽ mách bảo điều gì là đúng. Tôi không phải là người triệu tập cậu ấy lên đội tuyển, trao cơ hội ra sân để rồi kiểm soát phần còn lại trong sự nghiệp của cậu ấy. Việc Cristian chọn chơi cho Australia hay Italia hoàn toàn là quyết định của cậu ấy", HLV Arnold chia sẻ với Foxsports.

Cristian Volpato từng bị hai CLB ở Australia từ chối, sau đó anh đến Italia để tìm cơ hội mới tại CLB AS Roma. Chỉ sau vài tháng thử việc, anh được CLB trao cho bản hợp đồng 3 năm vào tháng 1/2020. Cầu thủ sinh năm 2003 có sự tiến bộ vượt bậc và gây ấn tượng với HLV Jose Mourinho. Hôm 4/12 vừa qua, Volpato được trao cơ hội ra mắt đội 1 AS Roma khi vào sân thay người trong trận đấu gặp Inter ở Serie A.

Về phần ĐT Australia, họ đang gặp bất lợi khi đã tụt xuống thứ 3 tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trước mắt, ĐT Australia đặt mục tiêu toàn thắng trước Việt Nam và Oman ở hai trận đấu hôm 27/1 và 1/2 tới. Qua đó, tiếp tục bám đuổi hai đội đầu bảng là Saudi Arabia và Nhật Bản nhằm cạnh tranh tấm vé vào thẳng VCK World Cup 2022 thay vì phải đá play-off.

MỚI - NÓNG