CLB Nhật Bản không thể 'nhập khẩu' cầu thủ Đông Nam Á, Quang Hải không có cơ hội?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo người phiên dịch của Chanathip thì ngay cả có muốn, các CLB Nhật Bản cũng không thể "nhập khẩu" cầu thủ ở thời điểm này. Điều đó đồng nghĩa kế hoạch chiêu mộ Quang Hải hay Supachok thay Chanathip của Sapporo sẽ không thể được tiến hành.
CLB Nhật Bản không thể 'nhập khẩu' cầu thủ Đông Nam Á, Quang Hải không có cơ hội? ảnh 1

Consadole Sapporo đã chính thức để Chanathip Songkrasin sang Kawasaki Frontale, để lại một lỗ hổng rất lớn. Và từng có thông tin họ sẽ chiêu mộ những Quang Hải hay Supachok, các tài năng sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á.

Nhưng với bất cứ ai đi nữa thì kế hoạch này cũng sẽ không thành hiện thực trong bối cảnh dịch bệnh đang phức tạp như hiện tại. Tiwaporn Sangkhaphan, cựu phiên dịch của Chanathip đã phân tích về vấn đề này trên Siam Sports: “Bây giờ, các biện pháp phòng bệnh của phía Nhật Bản là cực kỳ nghiêm ngặt.

Họ cấm 100% người nước ngoài không có thị thực nhập cảnh vào đất nước này. Vì vậy, thị trường mua bán cầu thủ rất khó khăn. Và hầu như không thể nhập khẩu cầu thủ nước ngoài. Những tân binh đến với CLB J.League hầu hết đều đã có visa từ trước".

Nhận định này xem ra đã đúng bởi trong các bản hợp đồng tuyển quân ở cho mùa giải 2022, hầu hết các CLB đều tận dụng tối đa nguồn cầu thủ nội. Hoặc những tân binh họ đưa về cũng từng thi đấu tại J.League trước đó. Điều đó có nghĩa họ sẽ không phải xin cấp mới visa, điều gần như không thể trong lúc này.

CLB Nhật Bản không thể 'nhập khẩu' cầu thủ Đông Nam Á, Quang Hải không có cơ hội? ảnh 2

Tạm thời, sẽ không có chỗ cho các cầu thủ mới như Quang Hải tại J.League

Điển hình như song song với việc bán Chanathip, Consadole Sapporo đã đưa về Anderson Lopes từ Wuhan FC và Douglas từ Luverdense. Nhưng hai tân binh Brazil đều đã được cấp visa Nhật Bản từ năm 2020.

Tương tự là tân binh Maurício Antonio của Urawa Reds, Ronaldo từ Shimizu, Dudu của Jubio Iwata.... Tất cả các cầu thủ này từng có giai đoạn thi đấu ở xứ mặt trời mọc nên họ không phải xin visa mới.

Nhìn chung, các cầu thủ chưa từng thi đấu ở Nhật Bản như Quang Hải, Supachok sẽ không có cơ hội ở thời điểm này. Tiwaporn Sangkhaphan là người duy trì mối quan hệ rất tốt với các CLB J.League. Nhưng anh cho rằng ngay cả có muốn thì các đội bóng Nhật Bản cũng không thể đưa cầu thủ từ Thái Lan hay Đông Nam Á sang.

Anh nói: “Tình hình bây giờ, có lẽ không biết được. Tôi chỉ có thể nói rằng Chanathip vẫn đang tiếp tục bàn giao công việc mà anh ấy muốn tôi làm ở đây (kết nối các cầu thủ Thái Lan với J.League). Hãy xem mọi thứ sẽ thế nào ở Sapporo, những người muốn mối quan hệ với bóng đá Thái Lan vẫn được duy trì”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.