Google News

Hàng hóa Tết đầy ắp siêu thị, người dân TPHCM thỏa sức mua sắm

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán, hệ thống siêu thị trên địa bàn TPHCM luôn trong tình trạng hàng hóa đầy ắp, từ thực phẩm tươi sống đến bánh kẹo, đặc sản Tết. Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định giúp người dân thoải mái lựa chọn, yên tâm mua sắm chuẩn bị đón năm mới.

Video: ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM trả lời về nguồn hàng dịp Tết
dsc07813.jpg
Ngày 5/2, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, cùng đại diện các sở, ban ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra, làm việc tại siêu thị MM Mega Market An Phú, Satrafood Trần Não, Coopmart Xa lộ Hà Nội và Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.
dsc07860.jpg
Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa theo định hướng chung của thành phố.
dsc07826.jpg
Nhờ sự chuẩn bị này, nguồn hàng được duy trì ổn định, công tác dự trữ của các đơn vị phân phối đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cả số lượng lẫn chất lượng.
dsc07843.jpg
Theo ông Nguyễn Đức Toàn - Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam, để tạo thuận lợi cho người dân mua sắm và bảo đảm nguồn hàng ổn định trong dịp Tết Nguyên đán, hệ thống MM Mega Market trên toàn quốc đã chủ động kéo dài thời gian hoạt động và giờ mở cửa.
dsc07830.jpg
Cụ thể, trong giai đoạn cao điểm trước Tết, từ ngày 10 đến 15/2 (tức 23-28 tháng Chạp), hệ thống MM Mega Market trên cả nước tăng thời gian phục vụ, nhiều trung tâm mở cửa đến 23–24 giờ. Riêng MM Mega Market An Phú sẽ hoạt động liên tục 24/24 trong những ngày cao điểm nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm và phân phối hàng hóa của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng chuyên nghiệp.
dsc07850.jpg
Từ kết quả kiểm tra tại các điểm bán lẻ, cơ sở sản xuất và hệ thống phân phối, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhận định công tác chuẩn bị hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân thành phố vui xuân, đón Tết đã được triển khai đầy đủ.
dsc07868.jpg
Các đơn vị đều xây dựng chiến lược điều hành giá nhằm phục vụ người dân, bao gồm các chương trình giảm giá, bình ổn giá thị trường, thậm chí cam kết đặt hàng trước từ 5-10 ngày để đến thời điểm cần hàng vẫn giữ nguyên mức giá đã thỏa thuận, đồng thời bảo đảm hàng hóa luôn mới, đạt chất lượng.
dsc07882.jpg
Ghi nhận cho thấy nguồn hàng phục vụ Tết không thiếu, rất dồi dào, từ thịt, cá, rau củ quả tươi sống đến các mặt hàng bánh kẹo với chủng loại phong phú và giá cả hợp lý.
dsc07873.jpg
Chia sẻ khi đi mua sắm Tết tại siêu thị, chị Nguyễn Thị Huyền (ngụ phường Thủ Đức) đánh giá hàng hóa dồi dào, được trưng bày rõ ràng nên người dân dễ lựa chọn. “Tôi thấy giá các mặt hàng thiết yếu không tăng so với ngày thường, thậm chí một số sản phẩm còn có khuyến mãi. Kệ hàng luôn đầy nên mua sắm khá thoải mái, không lo thiếu hàng trong những ngày cận Tết”, chị Huyền nói.
dsc07890.jpg
Tại hệ thống các siêu thị, nhân viên liên tục bổ sung hàng hóa mới, giúp người dân có nhiều lựa chọn khi mua sắm.
dsc07891.jpg
Giá cả được ghi nhận không tăng cao so với thường ngày
dsc07912.jpg
Ở khối doanh nghiệp sản xuất, bà Phạm Thị Thu Hồng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco thông tin, trong tháng 1/2026, doanh nghiệp dự kiến đưa ra thị trường khoảng 1.850 tấn sản phẩm, tăng 20–25% so với tháng 12/2025. Theo bà Hồng, dù ngay từ đầu năm, các nhà cung cấp nguyên, nhiên, phụ liệu đã thông báo điều chỉnh tăng giá 15–20% nhưng ban lãnh đạo công ty thống nhất không điều chỉnh giá bán, đồng thời đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, bình ổn giá để kích cầu tiêu dùng.
dsc07905.jpg
Trước tình hình này, doanh nghiệp đã tăng cường nhân sự tại các hệ thống siêu thị để hỗ trợ sắp xếp, trưng bày hàng hóa, bảo đảm nguồn hàng trên kệ luôn đầy đủ, đa dạng, đồng thời kéo dài thời gian giao hàng đến 22 giờ, bố trí thêm nhân viên tiếp thị hỗ trợ kho và sử dụng xe gắn máy để giao hàng kịp thời cho các đại lý, siêu thị lớn nhỏ và cửa hàng tiện ích.
dsc07919.jpg
Từ nay đến Tết Nguyên đán 2026, TPHCM tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị cung cấp và phân phối hàng hóa thiết yếu trên toàn địa bàn để bảo đảm chất lượng, số lượng và giá cả, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.