TPO - Việc đảng Cộng hòa không bầu được Chủ tịch Hạ viện sau 2 ngày bỏ phiếu không chỉ khiến đảng này thiếu lãnh đạo, mà còn ảnh hưởng đến các chức năng của cơ quan lập pháp Mỹ.
TP - Bầu cử quốc hội Mỹ giữa kỳ, tác động mạnh chiến cuộc Nga-Ukraine, sắp ngã ngũ. Tuân thủ quy luật nghiệm đúng từ 16/18 lần đối đầu lưỡng đảng trước đấy kể từ Thế chiến thứ hai, lần này, đảng Cộng hòa có thể nắm quyền Hạ viện khi họ không kiểm soát Nhà Trắng. Nhưng đảng Dân chủ, thậm chí cả Liên minh châu Âu (EU), đều thở phào về cán cân mà họ tin thua trong thế thắng.
TPO - Ứng viên đảng Dân chủ Mark Kelly được dự đoán đánh bại đối thủ Blake Masters của đảng Cộng hòa hôm 11/11 để giành ghế Thượng viện của bang Arizona. Với kết quả này, đảng Cộng hòa và Dân chủ hiện đang có “tỉ số” hòa 49 - 49 ghế.
TPO - Hạ nghị sĩ bang Pennsylvania, Tony DeLuca đã giành chiến thắng vang dội hôm 8/11 trong cuộc đua vào Quốc hội. Nhưng không may, ông đã qua đời vào tháng trước, buộc cơ quan bầu cử địa phương phải chuẩn bị tổ chức một cuộc bỏ phiếu khác để lấp chiếc ghế trống.
TPO - Khi phiếu bầu ở nhiều bang cạnh tranh gay gắt nhất chưa được kiểm xong, đến giờ vẫn chưa rõ liệu đảng Cộng hòa có thể phá vỡ thế kiểm soát của đảng Dân chủ ở Quốc hội hay không.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8/11 đã kêu gọi các chính trị gia tiếp tục đoàn kết ủng hộ Kiev trong bối cảnh ngày càng có nhiều thông tin cho rằng đảng Dân chủ của Mỹ có thể mất ưu thế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
TPO - Đảng Cộng hòa nhiều khả năng sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ từ tay đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden, hãng tin Reuters nhận định dựa trên kết quả sơ bộ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8/11.
TPO - Tổng chưởng lý Maura Healey, người của đảng Dân chủ, vừa làm nên lịch sử khi trở thành ứng viên nữ đồng tính công khai đầu tiên được bầu làm thống đốc bang Massachusetts.
TPO - Các hãng truyền thông lớn của Mỹ cho biết có thể sẽ mất vài ngày thậm chí vài tuần trước khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ được công bố, tùy thuộc vào thời gian xử lý tất cả các phiếu bầu qua thư.
TPO - Các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ đã mở vào sáng 8/11 (giờ địa phương) trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vốn được coi là một cuộc trưng cầu dân ý về hiệu quả hoạt động của đảng cầm quyền.
TPO - Chủ tịch Hạ viện (Duma Quốc gia Nga) Vyacheslav Volodin cho biết cáo buộc rằng Nga triển khai “lực lượng lan truyền thông tin sai lệch và robot mạng” để can thiệp cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ chỉ là một nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm rào trước về thất bại có thể xảy ra của mình.
TPO - Khi các ứng viên dốc sức cho cuộc vận động cuối cùng trong ngày 6/11, đảng Dân chủ đối diện với nguy cơ thất bại ở một số bang xanh truyền thống, còn phe Cộng hoà háo hức chờ đợi cơ hội tạo nên một làn sóng đỏ.
TPO - Ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng lời đe doạ của một số ứng viên đảng Cộng hoà về khả năng không chấp nhận kết quả bầu cử giữa kỳ là mối đe doạ đối với nền dân chủ, đồng thời cáo buộc người tiền nhiệm Donald Trump đã ảnh hưởng đến họ.
TPO - Khi chỉ còn 1 tuần nữa sẽ đến cuộc bầu cử giữa kỳ, môi trường chính trị Mỹ có vẻ tiếp tục xấu đi rất nhanh đối với đảng Dân chủ, nhất là ở những khu vực mà vị thế của đảng này luôn lắc lư.
TPO - Nhà Trắng đã hạ thấp kỳ vọng đối với cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, vì lo rằng đảng Dân chủ có thể mất kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, các quan chức trong chính quyền cho biết.
TPO - Vị tổng thống của đảng Dân chủ vừa ký dự luật hạ tầng lớn nhất trong một thế hệ. Và ông đã làm được điều đó sau khi thuyết phục được hai đảng Dân chủ và Cộng hoà vượt qua khác biệt và cạnh tranh, như lời ông đã hứa khi tranh cử hồi năm ngoái.
TPO - Một cuộc thăm dò mới của viện Gallup (Mỹ) cho thấy sự ủng hộ của nhiều người Mỹ dành cho một đảng chính trị lớn thứ ba đang tăng đều đặn khi ngày càng có nhiều người tự coi mình là thành viên đảng độc lập trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đang giảm sút.
TP - Noel năm nay tôi quyết định lái xe độc hành đi thăm bạn, từ thành phố Thiên thần Los Angeles (California) đến thành phố Ðại bàng Phoenix (Arizona). Ðường hướng đông ngược nắng mặt trời mọc, cần tập trung hết sức tránh chói mắt, nên tắt radio rặt tin bầu cử hay COVID. Lòng chợt nhẹ tênh, 2020 bất ổn rồi cũng qua.
TPO - Những người biểu tình phản đối chính phủ ngày 20/01 đã gây náo loạn và phá vỡ cửa sổ của trụ sở đảng Dân chủ tại thành phố bang Portland ở bang Oregan.
TPO - Hạ viện Mỹ đã thông qua văn bản luận tội Tổng thống Trump sau vụ việc những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol hôm 6/1. Ông trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội 2 lần. Một số nguồn tin cho rằng, vì vậy, ông sẽ không được phép tranh cử tiếp vào năm 2024 và cũng sẽ bị cắt luôn khoản lương hưu dành cho Tổng thống. Những điều này có phải đều đúng không?
TPO - Các tờ báo lớn vừa đưa tin, Quốc hội Mỹ đã chính thức xác nhận kết quả bỏ phiếu của Đại cử tri Đoàn, qua đó tuyên bố rằng ông Joe Biden sẽ là Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Vậy là cuộc họp cũng đã kết thúc sau rất nhiều hỗn loạn. Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã hoàn thành đúng nhiệm vụ - trái với mong muốn của ông Trump. Nhưng những gì mà Tổng thống Trump đã làm liệu sẽ ảnh hưởng thế nào đến ông Pence sau này?
TPO - Ứng viên Dân chủ Jon Ossoff đã được dự đoán giành chiến thắng trước đối thủ đảng Cộng hòa David Perdue trong cuộc bỏ phiếu ở bang Georgia, theo nhiều tờ báo lớn của Mỹ.
TPO - Với việc có thêm 1 ứng viên được dự đoán giành ghế Thượng viện đại diện cho bang Georgia, đảng Dân chủ đang tiến gần hơn đến mục tiêu ngăn đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Thượng viện thêm 2 năm nữa.
TPO - Các ứng viên của đảng Dân chủ và Cộng hòa đang bám đuổi sát nút trong hai cuộc đua vào Thượng viện cực kỳ quan trọng diễn ra ngày 5/1. Số phiếu ở bang Georgia sẽ quyết định liệu Tổng thống đắc cử Joe Biden có kiểm soát được cả Quốc hội hay sẽ đối mặt với một rào cản khó khăn khi triển khai các kế hoạch cải cách.
TPO - Bang Georgia là “bang chiến địa” và đã trở thành tâm điểm tranh cãi suốt từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Không chỉ vậy, đến giờ, cả Tổng thống Trump và ứng cử viên Biden lại một lần nữa phải đích thân đến đây vận động. Bang Georgia có gì đặc biệt, hoặc khác thường, mà lại luôn là trung tâm như vậy?
TPO - Mặc dù vẫn tuyên bố là mình sẽ chiến đấu để đảo ngược tình thế, nhưng việc đó ngày càng trở nên khó khăn đối với Tổng thống Trump, khi mà Đại cử tri Đoàn đã chính thức xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Nếu không có gì thay đổi nữa, thì khả năng lớn là Tổng thống Trump sẽ tranh cử tiếp vào năm 2024. Lúc ấy, không phải ông Joe Biden, mà một người khác mới là “xui xẻo” nhất.
TPO - Donald Trump, người phá vỡ tất cả truyền thống để vụt trở thành tổng thống từ một ngôi sao truyền hình thực tế và doanh nhân. Giờ đây, ông có vẻ sắp phải trở về thực tại.