Tổng thống Ukraine nhắn nhủ người Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8/11 đã kêu gọi các chính trị gia tiếp tục đoàn kết ủng hộ Kiev trong bối cảnh ngày càng có nhiều thông tin cho rằng đảng Dân chủ của Mỹ có thể mất ưu thế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Tổng thống Ukraine nhắn nhủ người Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

“Các nền dân chủ không được dừng bước trên con đường đi đến chiến thắng”, ông Zelensky nói trong đoạn video gửi người dân Mỹ. “Như trong bất kỳ xã hội dân chủ nào, người Ukraine cũng có những quan điểm khác nhau về cuộc sống và chính trị. Nhưng khi xung đột bùng phát, thì chúng tôi ngay lập tức đoàn kết lại và duy trì sự đồng lòng này.”

“Tôi kêu gọi các bạn duy trì sự đoàn kết vững chắc, như hiện tại, cho đến ngày mà chúng ta được nghe những lời mà chúng ta hằng mơ ước. Cho đến khi chúng ta được thông báo rằng hòa bình cuối cùng đã được khôi phục”, ông nói thêm.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine gặp Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield. Bà Greenfield cho biết Washington đã duy trì sự ủng hộ lưỡng đảng dành cho Ukraine, và Tổng thống Biden “cam kết sẽ làm việc với Quốc hội Mỹ để tiếp nối sự ủng hộ này”. Nữ đại sứ cũng công bố khoản tài trợ 25 triệu đô la của USAID cho Ukraine trước mùa Đông.

Chính phủ của Tổng thống Biden đã cam kết viện trợ hơn 54 tỷ đô la cho Kiev chỉ trong năm nay. Tuy nhiên khoản viện trợ dồi dào này có thể sẽ suy giảm đáng kể nếu đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene tuyên bố Ukraine sẽ “không nhận thêm bất cứ một xu nào” một khi đảng này giành chiến thắng. Một số quan chức đảng Cộng hòa khác, tuy tỏ ra dè dặt hơn, nhưng cũng nói úp mở rằng Kiev sẽ không thể mong đợi được nhận thêm những khoản tài trợ dồi dào từ Mỹ trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế ở nước này.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.