Nga bác cáo buộc can thiệp bầu cử giữa kỳ Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Hạ viện (Duma Quốc gia Nga) Vyacheslav Volodin cho biết cáo buộc rằng Nga triển khai “lực lượng lan truyền thông tin sai lệch và robot mạng” để can thiệp cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ chỉ là một nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm rào trước về thất bại có thể xảy ra của mình.
Nga bác cáo buộc can thiệp bầu cử giữa kỳ Mỹ ảnh 1

Ông Vyacheslav Volodin. Ảnh: Tass

“Đảng Dân chủ Mỹ lại vào cuộc, cáo buộc Nga can thiệp bầu cử. Chúng tôi đã thấy điều tương tự vào năm 2016, khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ”, Chủ tịch Hạ viện Nga Volodin viết trên mạng xã hội hôm nay, 7/11. “Các cử tri Mỹ không bỏ phiếu cho đảng Dân chủ vì những vấn đề của họ. Họ nên tự chịu trách nhiệm.”

Tuyên bố của ông Volodin được đưa ra sau khi tờ New York Times hôm 6/11 đề cập đến báo cáo của “các nhà nghiên cứu an ninh mạng của Mỹ rằng chính phủ Nga đang tiến hành chiến dịch thông tin để tác động đến các cuộc bầu cử của Mỹ”.

“Các chiến dịch không chỉ cho thấy hệ thống chính trị Mỹ dễ bị tác động trước sự thao túng của nước ngoài, mà còn cho thấy những người cung cấp thông tin sai lệch đã phát triển và thích ứng để đối phó hiệu quả với nỗ lực của các nền tảng truyền thông xã hội lớn trong việc loại bỏ nội dung sai lệch hoặc lừa đảo”, New York Times đưa tin.

Những tuyên bố về việc can thiệp bầu cử của Nga là nền tảng trong nỗ lực tranh cử của bà Hillary Clinton nhằm giải thích lý do vì sao bà thất bại trước ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Bà cáo buộc ông Trump "thông đồng" với Nga để vào Nhà Trắng.

Nhiệm kỳ của ông Trump bị bủa vây bởi các cáo buộc được lan truyền mạnh mẽ bởi những tờ báo phe đối lập. Cơ quan chức Mỹ đã điều tra những nghi vấn, nhưng xác nhận vào năm 2019 rằng không tìm thấy bằng chứng về mối liên hệ giữa ông Trump với Nga.

Mátxcơva phủ nhận việc can thiệp chính trị nội bộ Mỹ, nói rằng cáo buộc này đang được sử dụng như một "con dê tế thần" của các phe phái ở Washington.

Theo RT
MỚI - NÓNG