Quan chức hàng đầu của Nhà Trắng liên lạc với Nga trong hậu trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có các cuộc tiếp xúc hậu trường với các quan chức cấp cao của Nga nhằm giảm nguy cơ leo thang xung đột ở Ukraine, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin.
Quan chức hàng đầu của Nhà Trắng liên lạc với Nga trong hậu trường ảnh 1

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: Reuters

Theo các quan chức Mỹ và đồng minh được tờ WSJ phỏng vấn, ông Sullivan đã liên lạc với ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Nikolay Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Nga.

Mục đích của các cuộc đàm phán là nhằm “đề phòng nguy cơ leo thang căng thẳng và giữ cho các kênh liên lạc luôn mở”, chứ không phải thảo luận về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Nguồn tin của WSJ từ chối cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán hoặc liệu chúng có hiệu quả hay không.

Theo các quan chức Mỹ, ông Sullivan kiên quyết giữ đường dây liên lạc cởi mở với Nga, trái ngược với các quan chức cấp cao khác của Nhà Trắng, những người cảm thấy rằng cam kết với Mátxcơva sẽ không có kết quả trong giai đoạn này.

Các nguồn tin của WSJ cũng chỉ ra rằng ông Sullivan không chỉ đóng vai trò hàng đầu trong việc điều phối các chính sách của Washington về cuộc xung đột Ukraine mà còn tham gia vào các nỗ lực ngoại giao. Tuần trước, ông đã đến thăm Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Quan chức hàng đầu của Nhà Trắng liên lạc với Nga trong hậu trường ảnh 2

Ông Sullivan đến Kiev gặp Tổng thống Zelensky. Ảnh: AP

Trong các cuộc hội đàm, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ kêu gọi lãnh đạo Ukraine công khai ra hiệu rằng họ đã sẵn sàng giải quyết xung đột, một quan chức Mỹ nói. Theo nguồn tin này, Washington không khăng khăng đòi Kiev quay lại bàn đàm phán, mà chỉ muốn Ukraine cho thế giới thấy rằng họ đang cố gắng trong việc chấm dứt tình trạng thù địch.

Vào cuối tháng 9, ông Sullivan cho biết Mỹ đã cảnh báo "các cấp rất cao" của giới lãnh đạo Nga rằng Mátxcơva sẽ phải đối mặt với "hậu quả thảm khốc" nếu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Bình luận của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ sử dụng "mọi phương tiện sẵn có" để bảo vệ người dân và lãnh thổ của mình, một tuyên bố mà Washington và các đồng minh NATO coi là lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các quan chức Nga khẳng định Mátxcơva không đe dọa bất cứ ai bằng kho vũ khí hạt nhân của mình.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".