Trung Quốc trình làng UAV Wing Loong 3 tại AirShow China 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc vừa trình làng máy bay không người lái (UAV) quân sự mới nhất Wing Loong 3 do nước này sản xuất trước thềm triển lãm hàng không ở Quảng Đông.

Triển lãm Hàng không Trung Quốc 2022 (AirShow China 2022) diễn ra ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông từ ngày 8-13/11.

Đoạn video giới thiệu UAV Wing Loong 3. Nguồn: weixin

Theo trang tin quân sự Army Recognition, Viện Nghiên cứu và Thiết kế máy bay Thành Đô (CAIG) của Trung Quốc sẽ lần đầu tiên giới thiệu trước truyền thông trong và ngoài nước về mẫu UAV mới mang tên Wing Loong 3.

Trên thực tế, video Wing Loong 3 đã xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc từ 5/11, tức là 3 ngày trước khi khai mạc triển lãm hàng không lớn nhất Trung Quốc.

Trung Quốc trình làng UAV Wing Loong 3 tại AirShow China 2022 ảnh 1

Wing Loong do Viện Nghiên cứu và Thiết kế máy bay Thành Đô phát triển. Ảnh: Wikipedia

Quá trình phát triển Wing Loong bắt đầu từ năm 2005, và chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được thực hiện vào năm 2009. Nguyên mẫu của Wing Loong 1 đã được trưng bày trong Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc được tổ chức tại Chu Hải vào năm 2010. Wing Loong 2 - một phiên bản nâng cấp của Wing Loong, đã được ra mắt tại Triển lãm Hàng không Bắc Kinh được tổ chức vào tháng 9/2015.

Trung Quốc trình làng UAV Wing Loong 3 tại AirShow China 2022 ảnh 2

Wing Loong 3 chính thức ra mắt tại AirShow China 2022. Ảnh: Weixin

UAV Wing Loong có thể mang nhiều loại thiết bị trinh sát, chiếu xạ/phạm vi laser, thiết bị đối phó điện tử và vũ khí tấn công không đối đất cỡ nhỏ. UAV này được thiết kế nhằm thực hiện các nhiệm vụ bao gồm: Giám sát, trinh sát, tấn công mặt đất và các nhiệm vụ khác, cũng như chống khủng bố và tuần tra biên giới.

Trung Quốc trình làng UAV Wing Loong 3 tại AirShow China 2022 ảnh 3

Một số thông số kỹ thuật của UAV. Ảnh: weixin

Thiết kế của Wing Loong 3 tương tự như Wing Loong 2 bao gồm thân máy bay đơn mảnh và phần đệm với đuôi chữ V. Bộ phận hạ cánh bao gồm hai bánh chính dưới thân máy bay và một bánh đơn dưới mũi. UAV có chiều dài 12,2 m; chiều cao 4,3 m và sải cánh 24 m; trọng lượng cất cánh tối đa 6.200 kg, trọng tải 2.300 kg, tầm bay 10.000 km, thời gian bay tự chủ là 40 giờ.

Trung Quốc trình làng UAV Wing Loong 3 tại AirShow China 2022 ảnh 4

Thiết bị điện quang được lắp phía trước thân máy bay. Ảnh: Sina

Thiết bị trọng tải điện quang được lắp dưới phần phía trước của thân máy bay có tích hợp các camera và cảm biến ánh sáng, hồng ngoại để thu thập dữ liệu giám sát và nhắm mục tiêu trong điều kiện ban ngày và ánh sáng yếu ban đêm.

Trung Quốc trình làng UAV Wing Loong 3 tại AirShow China 2022 ảnh 5

Mỗi bên cánh có 4 điểm cứng có thể mang theo nhiều loại vũ khí. Ảnh: Sina

Điểm khác biệt của Wing Loong 3 so với các phiên bản trước đó là có bốn điểm cứng dưới mỗi cánh. Nó có khả năng chịu tải lớn hơn và có thể bay một quãng đường xa hơn. Những điểm cứng này có thể mang theo tên lửa không đối không PL-10E có tầm bắn 24 km, tên lửa chống tăng BA-7, tên lửa không đối đất AG-300/M, …

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".