Bầu cử giữa kỳ Mỹ: 40,5 triệu người bỏ phiếu sớm, Elon Musk kêu gọi bầu cho đảng Cộng hoà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hơn 40,5 triệu người đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, theo dữ liệu được công bố hôm 7/11.

Trong đó, khoảng 18,5 triệu người đã bỏ phiếu sớm trực tiếp và hơn 22 triệu người bỏ phiếu qua thư trước ngày bầu cử chính thức (8/11), theo dữ liệu của Dự án Bầu cử Mỹ.

Tháng trước, Tổng thống Joe Biden đã tự mình bỏ phiếu sớm tại bang Delaware cùng cháu gái 18 tuổi Natalie Biden.

Kết quả thăm dò do Gallup công bố vào tuần trước cho thấy khoảng 4/10 người Mỹ được hỏi đã bỏ phiếu hoặc dự định bỏ phiếu sớm. Cuộc thăm dò cũng cho thấy phụ nữ, những người ở miền Tây nước Mỹ và những người trên 65 tuổi có nhiều khả năng đi bỏ phiếu sớm hơn.

Đáng chú ý, những người ủng hộ đảng Cộng hòa có nhiều khả năng bỏ phiếu trực tiếp hơn đảng Dân chủ.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay, các cử tri Mỹ sẽ lựa chọn người nắm giữ 435 ghế Hạ viện và 35/100 ghế Thượng viện. Ngoài ra, cử tri Mỹ còn bầu thống đốc của nhiều bang và vùng lãnh thổ, chọn thị trưởng nhiều thành phố và các quan chức địa phương.

Đảng Dân chủ của Tổng thống Biden đang nắm quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát dự đoán ưu thế này của đảng Dân chủ khó có thể duy trì trong nhiệm kỳ tiếp theo. Cụ thể, đảng Cộng hoà dự kiến sẽ giành được đa số ghế trong Hạ viện, trong khi chưa có tín hiệu rõ ràng nào về đảng sẽ giành chiến thắng ở Thượng viện.

Ông chủ Twitter nhắn nhủ cử tri

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: 40,5 triệu người bỏ phiếu sớm, Elon Musk kêu gọi bầu cho đảng Cộng hoà ảnh 1

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters

Tỷ phú Elon Musk - người vừa tiếp quản công ty Twitter đã thẳng thắn “khuyến nghị” cử tri nên bỏ phiếu cho các ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8/11 ở Mỹ.

“Gửi những cử tri có tư tưởng độc lập: việc chia sẻ quyền lực sẽ giúp hạn chế sự lấn lướt thái quá của cả hai đảng. Do đó tôi khuyên các bạn nên bỏ phiếu cho đảng Cộng hoà, vì Tổng thống hiện nay thuộc đảng Dân chủ.”

Elon Musk giải thích rằng những cử tri trung thành của đảng Dân chủ và Cộng hoà gần như sẽ không có khả năng bỏ phiếu cho đối thủ. Đó là lí do ông buộc phải đưa ra lời kêu gọi nhằm vào các cử tri độc lập.

“Các cử tri độc lập sẽ là những người thực sự quyết định kết quả bầu cử”, ông Musk nói.

Lời kêu gọi của Musk được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Biden thẳng thừng chỉ trích mạng xã hội Twitter và ông chủ mới.

“Elon Musk đã mua một nền tảng lan truyền những lời dối trá trên toàn thế giới. Không còn biên tập viên nào ở Mỹ nữa”, Tổng thống Biden nói trong buổi gây quỹ của đảng Dân chủ ở Rosemont (bang Illinois), đề cập đến việc người đàn ông giàu nhất thế giới mua lại Twitter.

Trước đó, tỷ phú Elon Musk đã sa thải hàng nghìn nhân viên Twitter trên toàn cầu, với tỷ lệ lên đến 50% nhân sự, như một phần của chiến lược cắt giảm chi phí.

Các nguồn tin nói với Politico rằng những người bị sa thải bao gồm thành viên các nhóm phụ trách công việc liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới ở Mỹ, kiểm duyệt nội dung và xác minh tài khoản của các chính trị gia.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.