Trước bầu cử giữa kỳ, đảng của Tổng thống Biden hứng gió ngược

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi chỉ còn 1 tuần nữa sẽ đến cuộc bầu cử giữa kỳ, môi trường chính trị Mỹ có vẻ tiếp tục xấu đi rất nhanh đối với đảng Dân chủ, nhất là ở những khu vực mà vị thế của đảng này luôn lắc lư.
Trước bầu cử giữa kỳ, đảng của Tổng thống Biden hứng gió ngược ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden đối mặt với rủi ro lớn trước thềm bầu cử giữa kỳ. (Ảnh: AP)

“Thực tế đáng sợ nhất đối với đảng Dân chủ trong mùa lễ hội Halloween là số ghế mà Tổng thống (Joe) Biden nắm giữ thoải mái trong năm 2020 giờ có nguy cơ tuột mất sau 1 tuần nữa”, Dave Wasserman, biên tập viên của Cook Report viết trong bài đăng trên Amy Walter, một tờ báo phi đảng phái về chiến dịch tranh cử.

Vì vậy, Wasserman đưa 10 ghế hiện do đảng Dân chủ nắm giữ vào nhóm rủi ro, trong đó có ghế đại diện cho California và New York.

Cùng ngày Wasserman đưa ra đánh giá này, Gallup công bố báo cáo cho thấy làn gió chính trị đang thổi về phía đảng Cộng hòa.

Những thống kê dưới đây đang khiến đảng Dân chủ đau đầu:

- 40% người Mỹ ủng hộ cách điều hành của Tổng thống Biden.

- 17% hài lòng với tình hình ở Mỹ.

- 49% đánh giá tình hình nền kinh tế “nghèo nàn”.

- 21% ủng hộ hoạt động của Quốc hội dưới sự kiểm soát của đảng Dân chủ.

Những đánh giá hiện nay về mức độ hài lòng đối với nền kinh tế và quốc gia của Mỹ rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi Gallup bắt đầu đo lường xu hướng chính trị trong các đợt bầu cử giữa kỳ từ năm 1982. "Tỷ lệ ủng hộ cách làm việc của tổng thống và Quốc hội đang gần mức thấp lịch sử của đảng”, Gallup đánh giá.

Mỗi chỉ số trên đều là tín hiệu đáng báo động đối với đảng cầm quyền ở Washington. Các chỉ số gộp lại, nhất là khi chỉ còn 1 tuần nữa sẽ đến bầu cử, cho thấy đảng Cộng hòa có vẻ sắp đón nhận một chiến thắng lớn trên cả nước.

Điều đáng ngại nhất với phe Dân chủ là những vấn đề đó không chỉ ảnh hưởng đến những ứng viên ở thế chông chênh, mà cả những người đại diện cho địa bàn luôn được coi là an toàn.

Điều này có vẻ đang xảy ra tại một số quận thuộc bang xanh. Và có vẻ thời điểm này đã quá muộn để đảng Dân chủ đảo ngược tình thế.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.