Lạ kỳ những người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ dù đã qua đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hạ nghị sĩ bang Pennsylvania, Tony DeLuca đã giành chiến thắng vang dội hôm 8/11 trong cuộc đua vào Quốc hội. Nhưng không may, ông đã qua đời vào tháng trước, buộc cơ quan bầu cử địa phương phải chuẩn bị tổ chức một cuộc bỏ phiếu khác để lấp chiếc ghế trống.
Lạ kỳ những người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ dù đã qua đời ảnh 1

Ông Tony DeLuca. Ảnh: WETM

Ông Tony DeLuca qua đời vì bệnh ung thư hạch bạch huyết ở tuổi 85 vào ngày 9/10. Ở thời điểm đó, đã quá muộn để thay đổi lá phiếu hoặc tiến cử một ứng cử viên mới vào vị trí của ông DeLuca.

Luật pháp Pennsylvania quy định không thể chọn ứng cử viên thay thế sau khi các lá phiếu được in. Hạt Allegheny mà ông DeLuca làm đại diện đã bắt đầu in phiếu vào ngày 28/9, hơn một tuần trước khi nghị sĩ này qua đời.

Với tư cách là đại diện lâu năm nhất của Pennsylvania, ông DeLuca dễ dàng giành chiến thắng trước đối thủ - Zarah Livingston và nhận được gần 86% phiếu bầu, theo kết quả kiểm phiếu vào chiều 9/11.

Ủy ban vận động tranh cử của đảng Dân chủ thông báo một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ sớm diễn ra để lấp đầy ghế của DeLuca, nhưng nhấn mạnh rằng họ “tự hào khi thấy các cử tri tiếp tục thể hiện sự tin tưởng đối với ông ấy và cam kết của ông đối với các giá trị của đảng Dân chủ bằng cách bầu lại ông sau khi mãn nhiệm”.

DeLuca không phải là chính trị gia duy nhất giành chiến thắng trong tuần này dù đã qua đời. Hạ nghị sĩ bang Tennessee, Barbara Cooper (cũng là một thành viên đảng Dân chủ) đã đánh bại ứng cử viên độc lập Michael Porter trong cuộc bầu cử ngày 8/11 dù bà đã qua đời vào cuối tháng trước. Bà Cooper năm nay 93 tuổi và đã tại vị từ năm 1996.

Như trong trường hợp của Pennsylvania, luật pháp bang Tennessee cũng quy định về hạn chót cho việc giới thiệu các ứng cử viên mới. Sau mốc thời gian đó, tất cả các ứng viên sẽ vẫn được giữ tên trên lá phiếu, ngay cả khi họ không còn sống. Thống đốc Bill Lee cho biết sẽ có một cuộc bầu cử đặc biệt để xác định người kế nhiệm Cooper.

Thành phố Chula Vista (bang California) có thể đối mặt với tình huống tương tự trong cuộc đua tìm Tổng chưởng lý, vì ứng cử viên đảng Dân chủ Simon Silva, người đã qua đời vì bệnh ung thư vào tháng 9, hiện đang dẫn trước Dan Smith của đảng Cộng hòa. Theo truyền thông địa phương, chính quyền thành phố có thể sẽ phải chi thêm 2 triệu đô la để tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt nếu Silva giành chiến thắng.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".