Reuters dự đoán đảng Cộng hòa nhiều khả năng giành được Hạ viện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đảng Cộng hòa nhiều khả năng sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ từ tay đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden, hãng tin Reuters nhận định dựa trên kết quả sơ bộ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8/11.
Reuters dự đoán đảng Cộng hòa nhiều khả năng giành được Hạ viện ảnh 1

Kết quả cập nhật bởi Reuters

Với việc hầu hết các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa, Edison Research dự đoán đảng Cộng hòa đã giành được 6 ghế Hạ viện từ tay đảng Dân chủ, trong khi đảng Dân chủ giành được 1 ghế từ đảng Cộng hòa. Tính đến 23h31’ ngày 8/11 (giờ Mỹ), đảng Cộng hòa được dự đoán sẽ nắm chắc 177 ghế Hạ viện, trong khi đảng Dân chủ mới chỉ nắm 130 ghế. Trong cuộc bầu cử năm nay, toàn bộ 435 ghế của Hạ viện sẽ được bầu lại.

Tại Thượng viện, với 35/100 ghế được bầu lại, đảng Cộng hòa đang nắm giữ 46 ghế và đảng Dân chủ nắm giữ 45 ghế (trên tổng số 100 ghế). Cuộc đua kịch tính nhất nằm ở các bang Pennsylvania, Nevada, Georgia và Arizona. Trong đó, cuộc đua ở Georgia thậm chí có thể sẽ không tìm được người chiến thắng, và phải tiếp tục bỏ phiếu vào ngày 6/12.

Ngoài bầu cử Thượng viện và Hạ viện, các cử tri Mỹ còn bỏ phiếu bầu 36 thống đốc bang.

Lạm phát cao và quyền phá thai là mối quan tâm hàng đầu của cử tri, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy.

Reuters dự đoán đảng Cộng hòa nhiều khả năng giành được Hạ viện ảnh 2

Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong ngày 8/11. Ảnh: Reuters

Reuters dự đoán đảng Cộng hòa nhiều khả năng giành được Hạ viện ảnh 3

Ảnh: Reuters

Kết quả sơ bộ cho thấy đảng Dân chủ sẽ tránh được kịch bản “sóng đỏ” (đảng Cộng hòa chiến thắng áp đảo) như những gì một số người lo sợ, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden không cao và sự thất vọng của cử tri về lạm phát.

Nhưng ngay cả một đa số hẹp trong Quốc hội của đảng Cộng hòa cũng có thể khiến các chính sách của Tổng thống Biden gặp trở ngại. Thậm chí, ông Biden còn có thể phải đối mặt với những cuộc điều tra gây tổn hại về mặt chính trị đối với chính quyền và gia đình của ông.

Kết quả cuối cùng của các cuộc đua vào Quốc hội khó có thể được công bố sớm. Theo dữ liệu từ Dự án Bầu cử Mỹ, hơn 46 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trước Ngày bầu cử, bằng thư hoặc bỏ phiếu trực tiếp. Và các quan chức bầu cử cảnh báo rằng việc kiểm đếm những lá phiếu qua thư sẽ mất khá nhiều thời gian.

Tổng thống Biden – đã bỏ phiếu sớm – được cho là sẽ theo dõi kết quả bầu cử từ Nhà Trắng.

Theo Reuters, đảng kiểm soát Nhà Trắng hầu như luôn mất ghế trong các cuộc bầu cử giữa kỳ. Các thành viên đảng viên Dân chủ đã hy vọng quyết định hồi tháng 6 của Tòa án Tối cao về việc lật ngược quyền phá thai trên toàn quốc sẽ giúp họ thoát khỏi “dớp” này. Nhưng tỷ lệ lạm phát cao - ở mức 8,2%, cao nhất trong 40 năm - đã khiến đảng Dân chủ gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng.

"Nền kinh tế thật tồi tệ. Tôi đổ lỗi cho chính quyền hiện tại về điều đó", Bethany Hadelman, một cử tri cho biết khi cô bỏ phiếu cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa ở Alpharetta, bang Georgia.

Tại Quốc hội, một Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ có thể cản trở các ưu tiên của đảng Dân chủ như quyền phá thai và biến đổi khí hậu.

Đảng Cộng hòa sẽ có quyền ngăn chặn viện trợ cho Ukraine nếu họ giành lại được quyền kiểm soát của Quốc hội, nhưng các nhà phân tích cho rằng nhiều khả năng đảng này sẽ giảm cường độ dòng viện trợ quốc phòng và kinh tế thay vì cắt hẳn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.