Ông Donald Trump vướng lùm xùm pháp lý: Thách thức cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc đối thủ vướng phải các cáo buộc hình sự cấp tiểu bang và liên bang thường sẽ được coi là tin tốt cho lãnh đạo đương nhiệm khi tái tranh cử. Nhưng theo các chiến lược gia, những rắc rối pháp lý của ông Donald Trump lại đang đặt ra không ít thách thức cho Tổng thống Mỹ Joe Biden trong thời gian tới.

Ông Biden đến nay vẫn giữ im lặng khi người tiền nhiệm đảng Cộng hòa vướng phải hàng loạt lùm xùm pháp lý liên quan đến việc trả tiền để bịt miệng một diễn viên truyền hình, giữ trái phép tài liệu mật và cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, các cố vấn của Tổng thống Biden nói rằng công chúng không nên mong đợi bất kỳ thay đổi nào cho đến khi các phán quyết được đưa ra.

Ông Trump được cho là sẽ tận dụng những cáo buộc để thúc đẩy một chiến dịch bắt nguồn từ bất đồng chính trị sâu sắc. Trong khi đó, Tổng thống Biden đang tranh thủ lịch trình làm việc để tập trung kêu gọi thúc đẩy nền kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, từ đó tạo ra sự tương phản với những rắc rối pháp lý bủa vây ông Trump.

Các phiên tòa, một số được truyền hình trực tiếp, có khả năng chi phối tin tức, mang đến cho ông Trump một nền tảng không chính thống để tập hợp người ủng hộ, những người đã đưa ông lên vị trí hàng đầu trong danh sách các ứng viên đảng Cộng hòa và tin rằng cựu tổng thống đang bị đàn áp về mặt chính trị, bất chấp bằng chứng.

Những nỗ lực tái tranh cử ít kịch tính hơn của ông Biden có thể sẽ không được truyền thông chú ý, và nỗ lực quảng bá cho các chính sách phản biện sẽ trở nên phức tạp hơn do quyết định của tổng thống đảng Dân chủ trong việc không can thiệp vào các cáo buộc hướng đến ông Trump.

“Việc cân bằng thực sự rất khó khăn”, Jimmy Seagull, một chiến lược gia của đảng Dân chủ cho biết.

Về mặt tích cực với phe Dân chủ, các phiên tòa sẽ hé lộ chi tiết về những hành động của ông Trump, tác động đến tâm trí cử tri, mang lại cơ hội để đảng Dân chủ và ông Biden tạo ra sự tương phản rõ ràng. Tuy nhiên, hiện chưa thể biết rõ liệu ông Trump có bị tuyên án với bất kỳ cáo buộc nào hay không.

Một thành viên cấp cao giấu tên làm việc trong chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết: “Một bản án sẽ thay đổi mọi thứ. Khi ấy, bạn sẽ thấy những nỗ lực mạnh mẽ hơn của tổng thống để liên kết những tội danh này với một mối đe dọa lớn hơn cho quốc gia.”

Từ giờ đến lúc đó, bất kỳ bình luận nào của ông Biden cũng sẽ có thể hứng chịu sự công kích vô căn cứ của đảng Cộng hòa, rằng các cáo buộc của tiểu bang và liên bang “có động cơ chính trị”. Và các trợ lý tin rằng sự im lặng của tổng thống sẽ củng cố nguyên lý trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông, là “trở lại trạng thái bình thường”.

"Bất cứ điều gì ông ấy nói hoặc làm đều có thể bị đặt lên bàn cân, sẽ bị ông Trump và nhóm của ông ấy tận dụng để gây bất lợi cho quy trình pháp lý. Họ không cần phải lên tiếng. Sự xuất hiện trước tòa của ông Trump và các bằng chứng tiếp tục xuất hiện đã nói lên tất cả", Karen Finney, chiến lược gia của đảng Dân chủ, cho biết.

Trong thời gian tới, Nhà Trắng và chiến dịch tranh cử của ông Biden có thể sẽ tận dụng tình hình để thuyết phục người Mỹ về sự thành công của các chính sách kinh tế của tổng thống đương nhiệm. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos, tỷ lệ tán thành của công chúng đối với ông Biden đã giữ ổn định ở mức 40% vào đầu tháng 8.

Hôm 24/8, khi ông Trump trình diện tại tòa án bang Georgia với bức ảnh gây xôn xao dư luận, tài khoản chiến dịch tranh cử của ông Biden trên nền tảng X đã đăng tải dòng trạng thái: "Tôi nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt vời để cống hiến cho chiến dịch của mình."

Ông Donald Trump vướng lùm xùm pháp lý: Thách thức cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden? ảnh 1

Bức ảnh chụp ông Trump khi đến nhà tù trình diện. Ảnh: Reuters

Ông Donald Trump vướng lùm xùm pháp lý: Thách thức cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden? ảnh 2

Hình ảnh này được in lên mũ, áo, thậm chí được chính con trai ông Trump quảng bá. Ảnh: Reuters

Hôm 25/8, khi được hỏi liệu ông có nhìn thấy bức ảnh chụp trong tù của ông Trump hay không, ông Biden nói với các phóng viên rằng "Tôi đã nhìn thấy nó trên tivi - một người đàn ông đẹp trai."

Các cựu tổng thống khác của Mỹ - Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, Jimmy Carter - cũng vẫn giữ im lặng. Cựu nghị sĩ đảng Dân chủ Tim Ryan của bang Ohio gần đây đã thành lập một nhóm vận động mang tên "We the People", nhằm tập hợp những cử tri cảm thấy kiệt sức vì tranh chấp đảng phái. Ông cho biết có một phương án khác cho ông Biden, là tận dụng thời khắc lịch sử này trong khi vẫn bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc điều tra.

“Tôi nghĩ rằng một tuyên bố chắc nịch kiểu như: Bất kỳ nỗ lực trực tiếp nào nhằm làm suy yếu nước Mỹ đều là một cái tát vào mặt bất kỳ ai đã phục vụ đất nước. Chúng tôi tốt đẹp hơn thế”, Ryan nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG