Khi cựu tổng thống bị phạt

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hai vụ án dân sự của cựu tổng thống Donald Trump giáng đòn kinh ngạc vào tài sản của ông. Chí ít gồm các khoản nợ và cách trùm bất động sản trả nợ khi gắng trở lại Nhà Trắng. Nếu phán quyết không đổi, khoản khó trả nhất có lẽ là ông nợ chính mình về hình ảnh của gia tộc Trump.

Trước hết, cựu tổng thống nợ bao nhiêu? Hôm 16/2, tòa ở New York buộc ông trả 354,8 triệu USD vì âm mưu thay đổi giá trị tài sản ròng của mình để nhận lợi ích thuế và bảo hiểm. Ngoài ra, còn thêm lãi suất định kiến (prejudgment interest, lãi suất cho bên thắng kiện) kể từ lúc ông thu lợi từ cáo buộc gian lận - với tỷ lệ hằng năm 9%, theo luật New York.

Ông còn phải trả thêm nữa. Theo thẩm phán Arthur Engoron, đấy là tiền tiết kiệm cho vay tính từ năm 2019, khi tổng chưởng lý New York bắt đầu điều tra. Rồi phần liên quan đến hai vụ mua bán bất động sản, khiến ông nợ thêm 98,6 triệu USD tiền lãi vào ngày Engoron phán quyết; nâng tổng nợ lên 453,5 triệu USD.

Số đó tăng tiếp cho đến khi ông trả xong tiền phạt. Mỗi ngày, lãi suất làm tăng tổng nợ thêm hơn 87.000 USD. Kể từ 16/2, khi phán quyết được đưa ra, tính đến 20/2, thêm 262.506 USD được cộng vào số ban đầu. Chưa kể ông nợ nhà báo Carroll 83,3 triệu USD về tội phỉ báng - cộng với bất kỳ khoản lãi nào theo yêu cầu của luật New York nếu ông kháng cáo.

Ông có thể nộp đơn phá sản, tạm dừng thi hành phán quyết không? Ông phải chứng minh số phải trả vượt quá tổng giá trị tài sản ròng của mình để nộp đơn phá sản. Tuy nhiên, nếu nộp đơn phá sản, ông vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường theo phán quyết của thẩm phán.

Ông đủ tiền mặt, liên quan đến khả năng trả nợ không? Năm ngoái ông khai có “hơn 400 triệu USD tiền mặt” và nó “tăng rất đáng kể mỗi tháng”. Ước tính mới nhất tài sản lưu động hoặc tiền mặt và tài sản cá nhân của ông khoảng 600 triệu USD. Với tài sản ròng của ông, nó “nổi tiếng không rõ ràng”, theo The Hill. Các hãng định giá, Forbes và Bloomberg, ước tài sản ròng khoảng 2,6 tỷ đến 3,1 tỷ USD.

Nếu không đủ tiền mặt trả nợ, ông dễ phải bán bớt tài sản. Khi ấy, một số có thể bán “dưới giá”, theo Will Thomas, giáo sư luật kinh doanh tại Đại học Michigan. Điểm cộng lúc này là kịch bản bỏ tù ông trước bầu cử với các tội hình sự không dễ xảy ra. Dẫu thế, vết thương nằm ở chỗ, ba năm tới, không thành viên trực hệ nào của dòng họ Trump được điều hành đế chế bất động sản New York sau hơn thế kỷ tồn tại.

MỚI - NÓNG