Có 31 kết quả :

Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hoà Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump gây phẫn nộ với phát biểu về người Do Thái

TPO - Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump vừa nói rằng những người Mỹ gốc Do Thái bỏ phiếu cho đảng Dân chủ nghĩa là họ ghét tôn giáo của họ và Israel. Phát biểu này vấp phải phản ứng phẫn nộ từ Nhà Trắng, đảng Dân chủ và lãnh đạo các nhóm Do Thái.
Khi cựu tổng thống bị phạt

Khi cựu tổng thống bị phạt

TP - Hai vụ án dân sự của cựu tổng thống Donald Trump giáng đòn kinh ngạc vào tài sản của ông. Chí ít gồm các khoản nợ và cách trùm bất động sản trả nợ khi gắng trở lại Nhà Trắng. Nếu phán quyết không đổi, khoản khó trả nhất có lẽ là ông nợ chính mình về hình ảnh của gia tộc Trump.
Kết thúc tàn khốc

Kết thúc tàn khốc

TP - Thống đốc Ron DeSantis, dự cuộc đua chọn đại diện của Đảng Cộng hòa tranh chức tổng thống Mỹ, đã thoái lui dù liên tục thề “không bao giờ lùi”.
Hạnh kiểm của nghị sỹ

Hạnh kiểm của nghị sỹ

TP - Hạ viện Mỹ vừa thực hiện cuộc trục xuất lịch sử một nghị sỹ vì hạnh kiểm xấu. Ngày 1/12, dân biểu George Santos phải rời Đồi Capitol sau một năm chống chọi với cáo buộc ông suy đồi đạo đức. Ngạc nhiên ở chỗ chính khách sinh năm 1988 sau cuộc chia tay nảy lửa với đầy vết nhơ dường như không nhụt chí về tương lai của mình.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Ông Trump bỏ qua cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên

TPO - Ngày 20/7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ bỏ qua cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của đảng Cộng hòa trong tuần này, với lý do là người Mỹ đã biết rất rõ về ông nên không cần thiết phải có một cuộc đối đầu công khai với các đối thủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Chiêu trò

Chiêu trò

TP - Cựu tổng thống Donald Trump chứng tỏ khả năng lỳ đòn hiếm thấy. Sau khi bị phạt ba triệu USD vì xúc phạm người khác, ông kiện tòa rồi lên CNN phỉ báng tiếp. Tấn công ngôn từ và đẩy hãng truyền hình danh tiếng vào thế bí, ứng viên tổng thống hàng đầu của Cộng hòa bộc lộ sức tàn phá ít ai cản nổi.
Bầu cử Mỹ: Cụ bà 82 tuổi quyết bỏ phiếu trước khi nhắm mắt xuôi tay

Bầu cử Mỹ: Cụ bà 82 tuổi quyết bỏ phiếu trước khi nhắm mắt xuôi tay

TPO - Dù đã 82 tuổi, và đủ tuổi bầu cử từ thời Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower, nhưng bà Gracie Lou Philips vẫn chưa từng một lần bỏ phiếu cho đến ngày 1/11. Năm nay, bà Philips quyết định tham gia bầu cử vì “sức nóng” đặc biệt của cuộc đua trong chính trường Mỹ. Chưa đầy một tuần sau khi bỏ phiếu, bà Philips đã qua đời vào ngày 6/11.
Cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên của Đảng Dân chủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton (phải) và Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sander. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Clinton 'bại trận' ở Tây Virginia và Nebraska

TPO - Sáng 11/5, truyền thông Mỹ đưa tin, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã vượt qua đối thủ là cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton để giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ tại bang Tây Virginia.