Ông Trump gây phẫn nộ với phát biểu về người Do Thái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump vừa nói rằng những người Mỹ gốc Do Thái bỏ phiếu cho đảng Dân chủ nghĩa là họ ghét tôn giáo của họ và Israel. Phát biểu này vấp phải phản ứng phẫn nộ từ Nhà Trắng, đảng Dân chủ và lãnh đạo các nhóm Do Thái.
Ông Trump gây phẫn nộ với phát biểu về người Do Thái ảnh 1

Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hoà Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Bất kỳ người Do Thái nào bỏ phiếu cho đảng Dân chủ đều ghét tôn giáo của họ, họ ghét mọi thứ về Israel và họ nên xấu hổ về bản thân mình”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với cựu cố vấn Sebastian Gorka đăng trên trang web cá nhân ngày 18/3.

Các nhóm bao gồm Liên đoàn Chống phỉ báng, Ủy ban Do Thái Mỹ và Hội đồng Dân chủ Do Thái Mỹ đã lên tiếng phê phán phát biểu của ông Trump vì gắn vấn đề tôn giáo với chuyện bầu cử.

Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố đưa ra ngày 19/3: “Không có lý do nào để biện minh việc truyền bá những định kiến sai trái, độc hại đe dọa thành viên cộng đồng”.

Sau khi phát biểu của ông Trump được đăng tải, lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer, thành viên đảng Dân chủ, đăng một bài trên mạng xã hội X: "Ông Trump đang đưa ra những lời lẽ mang tính đảng phái và thù hận cao độ. Tôi đang làm việc theo cách lưỡng đảng để đảm bảo quan hệ Mỹ-Israel được duy trì cho các thế hệ mai sau, phấn chấn vì hòa bình ở Trung Đông”.

Tuần trước, ông Schumer, quan chức dân cử cấp cao nhất của người Mỹ gốc Do Thái và là người ủng hộ lâu năm của Israel, có bài phát biểu cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang là trở ngại cho hòa bình, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Dải Gaza đã kéo dài 5 tháng.

Ông Alex Floyd, người phát ngôn của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ, cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 19/3: “Người Mỹ gốc Do Thái xứng đáng nhận được điều tốt hơn những cuộc tấn công kinh hoàng, mang tính xúc phạm mà ông Trump tiếp tục phát động nhằm vào cộng đồng Do Thái”.

Nhóm vận động của ông Trump bảo vệ phát biểu của cựu lãnh đạo.

Karoline Leavitt, người phát ngôn nhóm tranh cử của ông Trump, cho biết trong một tuyên bố: “Đảng Dân chủ đã trở thành phe phái chống Israel, chống Do Thái và ủng hộ khủng bố hoàn toàn”.

Liên minh Do Thái Cộng hòa (RJC) cũng lên tiếng bảo vệ ông Trump. Sam Markstein, người phát ngôn của RJC, nói rằng ông không biết ý của ông Trump khi nhận xét rằng người Mỹ gốc Do Thái bỏ phiếu cho đảng Dân chủ ghét tôn giáo của họ nhưng lập trường của đảng Dân chủ có vấn đề.

Tổng thống Biden ủng hộ mạnh mẽ cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza để đáp trả lực lượng Hamas. Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết, đến nay đã có khoảng 32.000 người thiệt mạng kể từ ngày 7/10/2023.

Trước áp lực từ một số đảng viên đảng Dân chủ về sự ủng hộ dành cho Israel, ông Biden đã thay đổi quan điểm, chuyển sang thúc đẩy lệnh ngừng bắn và đàm phán theo hướng tiến tới giải pháp hai nhà nước.

Một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew được thực hiện năm 2020, khi hai ông Trump và Biden đối đầu lần đầu tiên trong cuộc bầu cử, cho thấy 71% người Mỹ gốc Do Thái ủng hộ đảng Dân chủ, trong khi 26% nghiêng về đảng Cộng hòa.

Theo AP
MỚI - NÓNG