Liên Hợp Quốc nói Israel có thể đang dùng nạn đói làm vũ khí chiến tranh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên Hợp Quốc (LHQ) cho rằng việc Israel hạn chế cho đưa hàng viện trợ vào Dải Gaza có thể cấu thành hành động dùng nạn đói làm "vũ khí chiến tranh", điều có thể bị coi là "tội ác chiến tranh".
Liên Hợp Quốc nói Israel có thể đang dùng nạn đói làm vũ khí chiến tranh ảnh 1

Liên Hợp Quốc cho biết người dân Dải Gaza đang đối mặt với nạn đói. (Ảnh: AA)

Ngày 19/3, quan chức phụ trách nhân quyền LHQ Volker Turk cảnh báo nguy cơ xảy ra nạn đói ở Dải Gaza.

Trong một tuyên bố, ông Turk nói rằng "tình trạng thiếu đói là hệ quả của những hạn chế sâu rộng mà Israel gây ra đối với việc vận chuyển và phân phối viện trợ nhân đạo và hàng hóa".

“Mức độ Israel tiếp tục hạn chế viện trợ cho Dải Gaza, đồng thời tiến hành các hoạt động tấn công có thể cấu thành hành vi sử dụng nạn đói như một phương pháp chiến tranh, đó là tội ác chiến tranh”, ông Turk tuyên bố.

Bà Jeremy Laurence, phát ngôn viên của ông Turk, nói với báo chí tại Geneva rằng quyết định cuối cùng về việc “nạn đói có bị sử dụng như một vũ khí chiến tranh hay không” sẽ được toà án đưa ra.

Phát biểu được đưa ra sau khi báo cáo của LHQ xác định vùng đất bị chiến tranh tàn phá của người Palestine đang đứng trước nguy cơ xảy ra nạn đói.

Theo báo cáo, cuộc xung đột tàn khốc kể từ ngày 7/10/2023 đã khiến gần một nửa người dân ở Dải Gaza, tức khoảng 1,1 triệu người, rơi vào tình trạng thiếu lương thực.

Nếu viện trợ không được tăng cường, khoảng 300.000 người ở phía bắc Dải Gaza sẽ rơi vào nạn đói sau hơn 1 tháng nữa.

Theo cơ quan y tế Dải Gaza, chiến dịch tấn công của Israel nhằm trả đũa Hamas đến nay đã giết chết hơn 31.800 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.

Theo AP
MỚI - NÓNG