Có 37 kết quả :

Giáng chức đại úy công an xô xát với phụ nữ

Giáng chức đại úy công an xô xát với phụ nữ

TPO - Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi họp, đơn vị đã thống nhất hình thức kỷ luật giáng chức, chuyển công tác đối với đại úy Trần Xuân Phương, người có hành vi xô xát với một phụ nữ.
Điều động quyền Chủ tịch UBND Quận 3 về Thành ủy TPHCM

Điều động quyền Chủ tịch UBND Quận 3 về Thành ủy TPHCM

TPO - UBND TPHCM vừa có quyết định điều động ông Trần Quang Bá, quyền Chủ tịch UBND quận 3 đến nhận công tác tại Thành ủy và ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân đến nhận công tác tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM.
TPHCM điều động Bí thư huyện ủy từng ‘kêu oan’

TPHCM điều động Bí thư huyện ủy từng ‘kêu oan’

TPO - Ông Nguyễn Cư, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện Hóc Môn được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động đến nhận công tác tại UBND TPHCM và được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp In - Bao bì Liksin – TNHH MTV nhiệm kỳ 2015-2020.
Ảnh minh họa

Chuyển công tác nhưng thời gian trước đó không được ghi trong sổ BHXH, vì sao?

TP - Một bạn đọc ở Bình Lục (Hà Nam) hỏi: Tôi có thời gian giữ chức danh là Ủy viên UBND xã – Trưởng ban Văn hóa Thông tin tại xã Vũ Bản từ tháng 12/1994 đến tháng 7/1997. Đến tháng 7/1997, tôi chuyển công tác sang Đội Thi hành án huyện Bình Lục và tham gia BHXH đến nay. Tuy nhiên, thời gian công tác tại xã Vũ Bản của tôi không được thể hiện trên sổ BHXH, tôi muốn biết lý do tại sao?
Cô Huế và chồng trong một lần làm việc với PV Tiền Phong.

Vụ trù dập vợ lính Trường Sa: Tố cáo của cô Huế là đúng sự thật

TP - UBND tỉnh Quảng Bình vừa công bố kết luận thanh tra quyết định miễn nhiệm chức danh Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Liên Thủy của cô giáo Đỗ Thị Hồng Huế của Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy. Kết luận thanh tra công nhận tố cáo của cô giáo Huế là đúng, đồng thời yêu cầu kiểm điểm tập thể cá nhân các đơn vị tham mưu và cá nhân người ra quyết định.
Trẻ tử vong viêm phổi nghi tim bẩm sinh: Chuyển việc 2 điều dưỡng

Trẻ tử vong viêm phổi nghi tim bẩm sinh: Chuyển việc 2 điều dưỡng

TP - Liên quan đến vụ bé Lý Thanh Khôi tử vong tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, trao đổi với Tiền Phong ngày 18/3, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM - thừa nhận kíp trực đêm 13/3 đã không giải thích và thông tin đầy đủ cho thân nhân, chưa tiên lượng được bệnh nặng có thể diễn tiến đột ngột nên theo dõi chưa sát bệnh nhi.