Bản tin 8H: Sau 2 lần bị phê bình, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi bị chuyển công tác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, được điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy từ ngày 15/4.

Chiều 14/4, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ, đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động ông Nguyễn Xuân Mến - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế - đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy từ ngày 15/4. Ngoài ra, ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế, được giao phụ trách, điều hành hoạt động của Sở Y tế cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh giám đốc Sở Y tế. Trước đó, ông Mến bị phê bình 2 lần vào ngày 11/11 và 7/12/2021 liên quan đến việc chậm trễ cấp kinh phí phòng, chống dịch COVID-19.

Bản tin 8H: Sau 2 lần bị phê bình, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi bị chuyển công tác ảnh 1
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Mến (ngoài cùng bên phải) cùng ông Phạm Minh Đức (ngoài cùng bên trái). Ảnh: NLĐ

Ngày 14/4, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an phường Đông Hải vừa nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Phiến (trú phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) thông báo tìm con gái là Nguyễn Thị Hồng (SN 2004) - thành viên tuyển Judo Thanh Hóa mất tích. Theo trình báo, ngày 21/3, Hồng xin phép bố mẹ đi khám bệnh đau lưng tại bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội và có hẹn chiều khám xong sẽ về. Chiều cùng ngày, không thấy Hồng về, gia đình đã tìm kiếm bằng mọi cách mà vẫn không liên lạc được với Hồng.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 13/4 đến 18h ngày 14/4, thành phố ghi nhận 1.677 ca mắc COVID-19 và không ghi nhận thêm ca tử vong. Bệnh nhân mắc mới tại 280 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Sóc Sơn (141); Đông Anh (135), Nam Từ Liêm (127), Long Biên (123), Hoàng Mai (118), Đống Đa (113)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.530.157 ca. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.335 người.


Ngày 14/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 23.012 ca nhiễm mới (giảm 1.611 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 18.570 ca cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.320.599 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 85.633 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 8.856.627 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 23 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.901 ca. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 14/4, Sở Y tế TPHCM đã có thư xin lỗi gửi đến ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND TPHCM. Trong thư, Sở Y tế xin nghiêm túc rút kinh nghiệm, mong nhận được sự thông cảm của ông Cao Thanh Bình. Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM đã tiến hành buổi tái giám sát về kết quả triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 của 3 Sở LĐ-TB-XH, Tài chính và Y tế. Tuy nhiên, chỉ có Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM Huỳnh Thanh Khiết cùng đại diện các phòng, ban sở này tham dự. Hai Sở Y tế và Tài chính không cử lãnh đạo đến làm việc dẫn đến hủy bỏ buổi giám sát. (XEM CHI TIẾT)


Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030 (Chiến lược). Chiến lược đặt mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025 kiểm soát chỉ tiêu bội chi ngân sách nhà nước được Quốc hội phê duyệt trong dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2021-2025, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn về nợ bao gồm trần, ngưỡng trong giới hạn được Quốc hội phê duyệt. Dự kiến đến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 15h10 ngày 14/4, một người đàn ông được phát hiện nằm bất động trên nóc xe con tại khu vực phía nam, nhà ga T1 của Sân bay quốc tế Đà Nẵng sau tiếng động lớn. Sau đó, người này hồi tỉnh, leo xuống xe rồi được đưa đi cấp cứu. Theo camera tại khu vực sân bay ghi lại, khi đang nói chuyện với vợ con tại cửa D1, người đàn ông bất ngờ lao qua lan can tầng 2 và rơi trúng một chiếc xe ô tô đang đỗ bên dưới. Người đàn ông được xác định là anh V.V.H (32 tuổi, trú TP HCM), nghi cãi nhau với vợ trước đó. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG