Bản tin 8H: Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh tử vong và mất tích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhóm 4 học sinh rủ nhau đi tắm biển dịp nghỉ lễ không may xảy ra đuối nước, khiến một em tử vong và một em chưa rõ tung tích.

Ngày 11/4, vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong và một học sinh mất tích xảy ra tại bãi Bàng (xã Mỹ Tho, huyện Phù Mỹ, Bình Định). Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều cùng ngày, nhóm 4 học sinh (cùng SN 2004, trú xã Mỹ Chánh) rủ nhau đến tắm biển tại bãi Bàng. Một lúc sau, 2 học sinh trong nhóm bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, người dân cùng lực lượng cứu hộ lập tức tổ chức ứng cứu và vớt được em Nguyễn Thị Thu Tr., nhưng nạn nhân đã tử vong. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm em Nguyễn Văn A. bị mất tích.

Bản tin 8H: Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh tử vong và mất tích ảnh 1
Lực lượng cứu hộ và người dân vớt được thi thể em Tr. Ảnh: VietNamNet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 26-29 độ C. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ 21-29 độ C.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 10/4 đến 18h ngày 11/4 thành phố ghi nhận 2.011 ca mắc COVID-19 và không có ca tử vong. Bệnh nhân mắc mới tại 305 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (188); Hoàng Mai (186); Gia Lâm (186); Sóc Sơn (185); Hà Đông (155)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.524.811 ca. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.331 người. Tới hết ngày 10/4, toàn thành phố còn gần 148.844 ca COVID-19 đang điều trị, theo dõi.


Ngày 11/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 23.184 ca nhiễm mới với 3 ca nhập cảnh và 23.181 trường hợp trong nước (giảm 5.126 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố, có 16.483 ca cộng đồng. Cùng ngày Sở Y tế Thanh Hoá đăng ký bổ sung 28.740 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.250.160 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 22.400 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 8.554.923 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 17 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.830 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 11/4, theo thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ lễ toàn quốc xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 37 người chết, 52 người bị thương. Cục CSGT cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý gần 16.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 17 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ 62 xe ô tô, gần 2.000 xe mô tô, tước hơn 1.200 Giấy phép lái xe các loại. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 11/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ trung úy lên đại úy đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc. Trước đó, ngày 10/4, đồng chí Hiếu đã cứu sống 4 nạn nhân bị đuối nước ở bãi tắm khu Resort Zenna thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 20h ngày11/4, tại chợ Hạ Long 1, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bốc lên từ khu vực ngành hàng hải sản và nhanh chóng lan ra cả dãy với khoảng 30 ki ốt. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động 6 xe chữa cháy với khoảng hơn 50 người tham gia. Sau 30 phút, đám cháy được khống chế, dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng tài sản của các hộ kinh doanh trong gian hàng kinh doanh hải sản bị thiêu rụi. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG