Bản tin 8H: 'Người hùng' cứu sống nữ sinh nhảy cầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhìn thấy nữ sinh chới với giữa dòng nước, anh Chính không ngần ngại nhảy từ cầu xuống sông cao 30m cứu người.

Tối 9/4, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một người đàn ông nhảy từ trên cầu Thịnh Long (nối hai huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng, Nam Định) xuống sông Ninh Cơ (khoảng cách gần 30 m) cứu nữ sinh đang chới với dưới dòng nước. Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 cùng ngày. “Người hùng” trên là anh Nguyễn Văn Chính (SN 1994, trú tại huyện Hải Hậu, từng là bộ đội Hải quân, đang làm công nhân ở công ty may). Người được cứu là nữ sinh lớp 8 một trường THCS ở huyện Nghĩa Hưng, nhảy cầu tự tử vì buồn chuyện gia đình. Sáng 10/4, ông Lê Thanh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thị trấn Thịnh Long (huyện Hải Hậu), cho biết, chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi, tặng quà động viên anh Chính vì đã có hành động dũng cảm.

Bản tin 8H: 'Người hùng' cứu sống nữ sinh nhảy cầu ảnh 1

"Người hùng" Nguyễn Văn Chính.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (11/4), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đà Nẵng - Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, ngày 10/4, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 17 người. Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. Lực lượng CSGT đường bộ của các địa phương đã kiểm tra, xử lý 4.738 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước 5,6 tỷ đồng. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ 18 ôtô; 607 xe máy và tước 403 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 368 trường hợp; 1.109 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 9/4 đến 18h ngày 10/4 thành phố ghi nhận 2.181 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 379 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Thanh Trì (186); Long Biên (167); Hoàng Mai (149); Sóc Sơn (137); Hà Đông (104). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.522.800 ca. Trong ngày, Bộ Y tế thông báo Hà Nội không có thêm ca tử vong vì COVID-19. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.331 người.


Ngày 10/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 28.307 ca nhiễm mới, giảm 5.831 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố, có 20.635 ca cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.198.236 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 34.991 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 8.532.523 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 19 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.813 ca. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 9h ngày 10/4, tại bãi tắm thuộc khu Resort Zenna, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhóm gồm 5 bạn trẻ ở độ tuổi 20 bị đuối nước. Lúc này, đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai, đang đi nghỉ lễ cùng gia đình, nghe tiếng kêu cứu liền ra tay giúp đỡ. Không chỉ đưa được 4 nạn nhân vào bờ, Trung úy Hiếu còn sơ cứu cứu sống các nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh. Nạn nhân còn lại đã tử vong vào thời điểm được Trung úy Hiếu và lực lượng cứu hộ tìm thấy. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG