Trẻ tử vong viêm phổi nghi tim bẩm sinh: Chuyển việc 2 điều dưỡng

Trẻ tử vong viêm phổi nghi tim bẩm sinh: Chuyển việc 2 điều dưỡng
TP - Liên quan đến vụ bé Lý Thanh Khôi tử vong tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, trao đổi với Tiền Phong ngày 18/3, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM - thừa nhận kíp trực đêm 13/3 đã không giải thích và thông tin đầy đủ cho thân nhân, chưa tiên lượng được bệnh nặng có thể diễn tiến đột ngột nên theo dõi chưa sát bệnh nhi. 

Theo bác sĩ Hùng ngoài hạ thi đua trong 2 tháng với 8 điều dưỡng và 2 bác sĩ, bệnh viện quyết định chuyển công tác 2 điều dưỡng trực tiếp theo dõi, chăm sóc bé Khôi, giao cho các khoa, phòng liên quan giám sát. Trong ngày bệnh viện hỗ trợ gia đình bé Khôi 20 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn.

* Ngày 18/3, bác sĩ khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) xác nhận, một trẻ 10 tháng tuổi tử vong do nghi bị hội chứng trào ngược dạ dày. Theo nhận định của các bác sĩ nhiều khả năng trẻ bị trào ngược dạ dày-thực quản trong khi nằm ngủ. Trào ngược dạ dày ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dễ dẫn đến nhiều nguy hiểm như sặc sữa, thức ăn qua mũi…

MỚI - NÓNG