TPO - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã cho biết, mô hình trước nay là sử dụng nhà thấp tầng, tuy nhiên chắc chắn trong quy hoạch sắp tới sẽ đưa ra những mô hình nhà ở cao tầng hơn, nén hơn ở một số khu vực.
TPO - Sáng nay (24/5), Cty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội bắt đầu tiến hành chặt hạ 3 cây sưa chết ven hồ Gươm, đồng thời tiến hành trồng thay thế bằng cây mới.
TPO - Ngày 14/4, Cơ quan điều tra Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” ở xã An Lạc sau phản ánh của báo Tiền Phong.
TPO - Trong cuộc làm việc với thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội, Ban Khánh tiết của di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm nhận trách nhiệm về việc chặt hạ cây đa ngay trước cổng đình.
TPO - Cây thông 3 lá ở TP.Đà Lạt vốn là cây rừng, do đó dù nằm trên đất có “sổ đỏ”, khi muốn chặt hạ, người dân phải xin phép cơ quan có thẩm quyền. Với cây thông người dân tự trồng, trước khi cưa cũng phải có xác nhận của UBND phường, xã.
TPO - Mặc dù người dân trong thôn Phụ Chính – nơi có cây sưa đỏ được trả giá hơn 100 tỷ đồng nhất trí chặt hạ cây sưa trong ngày thứ Sáu (25/1), nhưng các cấp chính quyền đang hoàn thiện thủ tục, mời các bên liên quan nên việc chặt hạ cây sưa đỏ chưa thể tiến hành theo đúng dự định.
TPO - Trao đổi tại Giao ban báo chí thành ủy Hà Nội chiều nay, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, xén vỉa hè các tuyến đường đủ điều kiện để giảm ùn tắc giao thông, phục vụ người dân.
TPO - Nằm trong dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long (Hà Nội), gần 1.300 cây xanh nằm hai bên đường Phạm Văn Đồng từ chân cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long, sẽ được chặt hạ, đánh chuyển bắt đầu từ ngày mai (18/10).
TP - Quanh việc dịch chuyển, giải tỏa cây xanh phục vụ thi công mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói sẽ ưu tiên dịch chuyển, giữ nguyên vị trí, bất khả kháng mới chặt hạ.
TPO - Ngày 19/4 tới, 14/16 cây xà cừ trên đường Tôn Đức Thắng (TPHCM) sẽ được bứng dưỡng, di dời để xây tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên. Riêng đối với 2 cây cổ thụ đường kính trên 1m đến giữa tháng 5 mới có phương án xử lý chi tiết.
TP - Trước việc một số cây xà cừ khu vực đường Bưởi bị chặt, chiều 1/12, Ban quản lý dự án Đầu tư phát triển Giao thông đô thị, Sở GTVT Hà Nội đã có báo cáo nhanh về việc này.
TPO - Chiều 1/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu đoàn thanh tra liên ngành khẩn trương thanh tra làm rõ, kết luận báo, đề xuất thành phố xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị.
Khẳng định có ban hành văn bản song theo đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp, nội dung liên quan đến đề nghị xử lý của phòng PA83, Công an Hà Nội trong văn bản là do "lỗi của người soạn thảo văn bản".
TPO - Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm rõ về chủ trương, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên địa bàn.
TP - Chiều 24/3, tại cuộc họp giao ban báo chí, ông Phan Đăng Long - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: Thường trực Thành ủy đã họp với Ban cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội làm rõ trách nhiệm vụ việc chặt hạ cây xanh; đồng thời sẽ sớm báo cáo đề án “cải tạo, thay thế cây xanh” lên Thủ tướng, Ban Bí thư.
TP - Ngày 22/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo Sở Xây dựng, tạm đình chỉ công tác hàng loạt cán bộ liên quan, đồng thời tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh trên các tuyến phố trong thời gian qua.
TP - Sau khi Hà Nội “lệnh” cho dừng chặt hạ 6.700 cây xanh, Tiền Phong có cuộc trao đổi với GS Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam. GS Dũng cho rằng, Hà Nội chặt cây vội vàng là coi thường người dân và vi phạm Luật Thủ đô, cần truy trách nhiệm người ra chủ trương.
TP - Vụ hàng nghìn cây xanh ở Thủ đô bất ngờ bị đốn hạ nhanh chóng đang là tâm điểm chú ý của dư luận. PV Tiền Phong vào cuộc truy tìm đường đi của những cây xanh vừa bị triệt hạ nhằm giải đáp thắc mắc của nhiều bạn đọc.
TP - Hôm qua, khi cả Bí thư lẫn Chủ tịch Đà Nẵng ngồi đối thoại với hơn 100 hộ dân khu “ổ chuột” quanh chợ Cồn để lấy ý kiến về việc giải tỏa, nhiều người bảo “mấy bố này khôn quá”. Đúng lúc Hà Nội đang “rối” về vụ chặt mấy ngàn cây xanh, cộng hưởng với câu slogan nổi tiếng của một ông quan “Chặt cây không phải hỏi dân”.
Một loạt trang báo nước ngoài như Daily Mail, The Sun Daily và cả trang thông tấn Reuters đã đưa tin về kế hoạch đốn hạ 6.700 cây xanh của thành phố Hà Nội.
TPO - Tiếp sau việc chỉ đạo dừng chặt 6.700 cây xanh trên nhiều tuyến phố, chiều nay UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo. Phát biểu tại cuộc họp lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã nhận thiếu sót và cho biết sẽ tổ chức kiểm điểm những cá nhân, đơn vị có liên quan.
TPO - Sáng ngày 18/3 hàng loạt cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh được người của công ty TNHH một thành viên,công viên cây xanh Hà Nội đốn hạ để thay thế một loạt cây mới, khiến không ít người dân đi đường ngỡ ngàng, xót xa.