Lãnh đạo Hà Nội nhận thiếu sót vụ chặt 6.700 cây xanh

Nhiều cây cổ thu ở Hà Nội đã bị đốn hạ.
Nhiều cây cổ thu ở Hà Nội đã bị đốn hạ.
TPO - Tiếp sau việc chỉ đạo dừng chặt 6.700 cây xanh trên nhiều tuyến phố, chiều nay UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo. Phát biểu tại cuộc họp lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã nhận thiếu sót và cho biết sẽ tổ chức kiểm điểm những cá nhân, đơn vị có liên quan.

Tham dự buổi họp báo chiều nay có khoảng 300 phóng viên, đại diện cho các cơ quan báo đài trung ương và thành phố Hà Nội. Buổi họp diễn ra trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ với tổng cộng số lượng 21 câu hỏi liên quan đến các nội dung: quá trình thực hiện; trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan được PV đặt ra với đại diện lãnh đạo Hà Nội. 

Tuy nhiên thay vì trả lời các câu hỏi trên, đại diện UBND thành phố Hà Nội là Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Quốc Hùng và Chánh văn phòng Nguyễn Thịnh Thành nói, sẽ yêu cầu các các Sở ngành, đơn vị liên quan trả lời báo chí sau. Còn hôm nay đại diện lãnh đạo thành phố tổ chức họp để thông tin rõ hơn việc chặt hạ cây trên một số tuyến phố đang gây bức xúc dư luận.

 Cùng với đó Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, từ nay bất cứ việc gì liên quan đến đời sống người dân, lãnh đạo thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến và lắng nghe mọi đóng góp. 

Theo ông Hùng để xảy ra sự việc khiến dư luận bức xúc những ngày qua là do lỗi chưa thực hiện tuyên truyền, thăm dò ý kiến. “Thay mặt UBND thành phố, tôi nhận thiếu sót này và sẽ tổ chức kiểm điểm những cá nhân, tổ chức liên quan”, ông Hùng nói.

MỚI - NÓNG