TPO - “Có bộ trưởng thấy chất vấn nhiều hơi lo, nhưng tôi nghĩ rằng, được chất vấn là một vinh dự rất lớn để trả lời ý kiến của cử tri và nhân dân đặt ra”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu.
TPO - Ngày 27/1, lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Thiện Thuật, Chủ tịch UBND xã Đam B'ri.
TPO - Theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội, với việc nhận hơn 50% số phiếu tín nhiệm thấp, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đối diện với hệ quả là xin từ chức, còn không sẽ bị bỏ phiếu tín nhiệm để thực hiện quy trình miễn nhiệm.
TPO - HĐND tỉnh Yên Bái tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 29 chức danh theo quy định. Một số lãnh đạo sở, trong đó có ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được số phiếu "tín nhiệm cao" thấp nhất với 35/53 phiếu, chiếm tỉ lệ 66,04%.
TPO - 2 cán bộ có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất trong 31 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm lần này là Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Nguyễn Văn Nam cùng được 73 phiếu.
TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các ủy viên UBND tỉnh (không là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
TPO - Chiều 23/6, với trên 95% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
TPO - Chiều 22/6, Quốc hội sẽ họp thông qua dự kiến điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Trong đó, Quốc hội dự kiến bổ sung nội dung tiến hành phiên họp riêng về công tác nhân sự trong ngày 24/6.
TPO - Các dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM; lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, hay Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.
TP - Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, với những trường hợp bị 2/3 tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp thì nên miễn nhiệm ngay, chứ không chờ tới kỳ họp sau.
TPO - Ủy ban Pháp luật đề nghị quy định, trường hợp cán bộ có từ 2/3 tổng số đại biểu trở lên đánh giá tín nhiệm thấp mà không từ chức thì xem xét miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm.
TPO - Trong tháng 7 tới, Cục Hàng không - Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với lãnh đạo cục, lãnh đạo các Cảng vụ hàng không, Trung tâm Y tế hàng không. Những cán bộ có tín nhiệm thấp sẽ xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc giáng cấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.
TP - Sáng 11/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; đồng thời xem xét việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.
TPO - Ban Công tác đại biểu đã bổ sung quy định về thời hạn và thời điểm, cụ thể đối với việc xin từ chức là không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.
TPO - Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cần thống nhất nguyên tắc có cho người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm quyền xin từ chức trước khi tiến hành các quy trình tiếp theo hay không.
TPO - Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu đánh giá "tín nhiệm thấp" thì có thể xin từ chức hoặc Quốc hội, HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp gần nhất.
TPO - Ban Công tác đại biểu đề nghị bổ sung nội dung trình để Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.
TPO - Bà Trần Thị Hà, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị, vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra VKS tỉnh.
TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý, phải khẩn trương chuẩn bị cho việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, để trình ra Quốc hội vào kỳ họp giữa năm, nếu không sẽ không kịp cho việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm.
TPO - Sáng 29/10, tại phiên thảo luận tổ về luật Tổ chức QH, ĐB Nguyễn Văn Được cho biết đang tồn tại nhiều bất cập trong chất lượng đại biểu Quốc hội, thậm chí "có đại biểu cả một kỳ họp chẳng phát biểu ý kiến gì cả".
TPO - Nghị quyết Quốc hội nêu rõ, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.
TPO - Ngày 12/6, với đa số ĐBQH tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018, qua đó sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và giám sát quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.
TP - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu QH Bùi Thị An (Đoàn ĐBQH Hà Nội) về tình trạng “lạm phát” cấp phó, trong đó khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về số lượng và quy trình bổ nhiệm cấp phó.
TPO - Ngày mai 10/6, Quốc hội (QH) sẽ lần đầu tiên trong lịch sử tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với 47 chức danh do QH bầu và phê chuẩn.
GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là để tìm ra nhân sự phù hợp nhất, đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ nhất định, chứ không phải để kỷ luật ai. Mặt khác, cũng cần tránh làm chiếu lệ theo kiểu 'hòa cả làng'...
Chia sẻ với người dân ngày 15 - 12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói cùng với kê khai tài sản, việc bỏ phiếu tín nhiệm nghe ra rất đáng hoan nghênh. Nhưng đó chỉ mới là một vế...