Chứng khoán, bắt đáy và chờ!

Chứng khoán, bắt đáy và chờ!
TP - Thị trường chứng khoán liên tục tăng điểm những ngày qua, nhiều cổ phiếu bất động sản, ngân hàng có phiên khởi sắc đến bất ngờ. Phải chăng, diễn biến đang đúng như các nhà đầu tư trên các diễn đàn “kháo” nhau: Thị trường đang vùng vẫy thoát khỏi đáy trong năm nay để chờ đợi các thông tin tốt?

> Những đại gia 'cháy túi' trên sàn chứng khoán 2012

Từ nghị trường đến thị trường

Gần 3 tuần nay, thị trường mới lại có những phiên tăng điểm liên tục và dòng tiền cũng hào hứng hơn. Thanh khoản có phần cải thiện so với trước đó, đặc biệt những mã cổ phiếu như bất động sản, ngân hàng đã có thời gian khởi sắc ngoài sức tưởng tượng.

Các cổ phiếu trụ cột trở thành lực đẩy tốt cho thị trường. Tuy nhiên, những nhà đầu tư thận trọng vẫn tỏ ra nghi ngờ đây là chiêu “kích” để xả hàng của các “tay lái”.

Xen lẫn các phiên tăng điểm, phiên điều chỉnh vào ngày 13-11 trên cả hai sàn trong lúc Quốc hội cũng đang “nóng ran” phiên chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về các vấn đề nợ xấu, tín dụng.

Một chuyên gia chứng khoán cho rằng đây là phiên chốt lời của nhà đầu tư vì thị trường thiếu các thông tin hỗ trợ. Họ cho rằng chưa có biện pháp căn cơ nào được đưa ra để giải quyết các tồn đọng hiện nay là nợ xấu quá lớn trong bất động sản và tăng trưởng tín dụng thấp nên doanh nghiệp vẫn chưa thể tiếp cận được với nguồn vốn.

Thực tế, trên sàn chứng khoán, làn sóng xin hạ chỉ tiêu kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết cũng bắt đầu xuất hiện sau khi làm ăn thua lỗ từ đầu năm đến nay.

Điển hình như CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (mã PVV) xin cổ đông chấp thuận việc hạ chỉ tiêu lợi nhuận từ 40 tỷ đồng xuống còn 2 tỷ đồng, vì 9 tháng đầu năm PVV đã lỗ gần 35 tỷ đồng.

Ngoài ra, CTCP Đại Thiên Lộc (mã DTL) cũng mạnh tay cắt lợi nhuận từ 150 tỷ đồng xuống còn 10 tỷ đồng, doanh thu cũng giảm đi 1.000 tỷ đồng, còn 1.500 tỷ đồng.

Theo giải trình của các doanh nghiệp, tình hình kinh tế vẫn đang rất khó khăn trong năm nay và việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu so với con số đặt ra từ đầu năm cũng là sự đau lòng của chính các doanh nghiệp và cổ đông của họ, làm mất niềm tin nhà đầu tư. Song, việc xin điều chỉnh sớm là để doanh nghiệp giảm bớt áp lực cuối năm.

Bắt đáy chờ “thần dược”?

Những phiên tăng điểm liên tục được không ít nhà đầu tư cho rằng thị trường đang vùng vẫy để thoát khỏi đáy trong năm nay và nhiều thông tin tích cực hơn sẽ đến.

Về mặt kỹ thuật rõ ràng thanh khoản của thị trường đã được cải thiện đáng kể, các tín hiệu phân tích kỹ thuật cho tín hiệu tích cực hơn. Bên cạnh đó, có lẽ giới đầu tư đang kỳ vọng vào việc tái cấu trúc thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tại phiên họp Quốc hội ngày 12-11, Chính phủ đang xem xét ban hành đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm, dự kiến đến năm 2015 hoàn thành căn bản cơ cấu lại các tổ chức kinh doanh chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn khởi động cho quá trình tái cấu trúc đầy đau đớn đối với thị trường.

Hiện tại, thị trường chứng khoán vẫn bị nhà đầu tư than phiền về việc thiếu minh bạch khiến họ mất niềm tin. Họ đang kỳ vọng sự quyết tâm mạnh mẽ của nhà điều hành trong việ tái cấu trúc lại thị trường chứng khoán và cả nền kinh tế.

Bên cạnh đó, thông tin về các doanh nghiệp có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc cũng ngày càng nhiều. Hầu hết nguyên nhân là do làm ăn thua lỗ nhiều năm liên tiếp, thậm chí bị âm vốn chủ sở hữu.

Có chuyên gia cho rằng, đây là quy luật tất yếu của thị trường và nó giúp nhà đầu tư thanh lọc lại hàng hóa tốt hơn. Rõ ràng, những phiên tăng điểm của thị trường nếu chỉ với yếu tố kỹ thuật càng khiến cho giới đầu tư thêm có lý do để thận trọng.

Ngoài ra, kết quả kinh doanh quý 3/2012 còn nhiều doanh nghiệp báo lỗ, các báo cáo nghiên cứu cho thấy triển vọng kinh tế vĩ mô cũng còn khá ảm đảm.

Đối với nhà đầu tư lạc quan khi cổ phiếu đang thực sự rẻ và nền kinh tế đã về đáy thì việc mua gom cổ phiếu cũng là một chiến lược không tồi.

Thực tế, quan sát thị trường cho thấy, các mã ngân hàng, bất động sản, thậm chí chứng khoán cũng được thu gom với khối lượng giao dịch lớn. Nhiều cổ phiếu tăng mạnh với mức giá trần. Về phía những nhà đầu tư cơ bản, phải chăng đây cũng là thời điểm bắt đáy và chờ!

Ngân hàng Quân đội bổ nhiệm Phó tổng 8x

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã MBB-HOSE) thông báo bổ nhiệm thêm một phó tổng giám đốc. Theo đó, ông Hoàng Thế Hưng - sinh năm 1981, trình độ thạc sỹ công nghệ thông tin, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc MBB từ ngày 15-11.

Như vậy, Ban điều hành MBB có 10 thành viên, gồm ông Lê Công giữ chức vụ Tổng giám đốc, 8 phó tổng giám đốc gồm: ông Đỗ Văn Hưng, ông Đặng Quốc Tiến, bà Vũ Thị Hải Phượng, bà Cao Thị Thúy Nga, bà Nguyễn Thị An Bình, bà Nguyễn Minh Châu, bà Phạm Thị Trung Hà, ông Hoàng Thế Hưng và Giám đốc tài chính là bà Lê Thị Lợi.

9 tháng năm 2012, lợi nhuận trước thuế của riêng hoạt động ngân hàng thuộc MB đạt 2.682 tỷ đồng, hoàn thành 83% kế hoạch năm và xấp xỉ bằng lợi nhuận cả năm 2011. MBB được xem là ngân hàng có mức tăng trưởng ổn định trong năm.

Cùng chuyên mục

SCB tiếp tục thu hẹp đáng kể mạng lưới hoạt động. Ảnh: SCB.

Ngân hàng SCB chỉ còn 10 chi nhánh

Ngân hàng SCB đã đóng cửa 37 chi nhánh từ giữa tháng 7 đến nay, thu hẹp mạng lưới xuống còn 10 chi nhánh tại 6 tỉnh, thành phố.

Chủ tịch công ty làm gì khi bị bán giải chấp cổ phiếu?

Chủ tịch công ty làm gì khi bị bán giải chấp cổ phiếu?

TPO - Sau khi bị bán giải chấp, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG, ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hodeco - đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HDC, ông Lê Viết Liên - Tổng Giám đốc Hodeco - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDC.

Lo ngại vốn vay mua nhà ở xã hội

Lo ngại vốn vay mua nhà ở xã hội

TPO - Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng có xu hướng tăng, khiến người dân lo ngại chi phí vay mua nhà xã hội sẽ tăng theo. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã mở rộng quy mô lên hơn 153.000 tỷ đồng, nhưng doanh số giải ngân vẫn còn khiêm tốn so với nguồn vốn cam kết.

Đấu giá lại hơn 79 triệu cổ phiếu Seaprodex

Đấu giá lại hơn 79 triệu cổ phiếu Seaprodex

TPO - Sau khi không có nhà đầu tư nào tham gia ở lần đấu giá đầu tiên, SCIC tiếp tục đấu giá hơn 79 triệu cổ phiếu Seaprodex vào lúc ra 9h ngày 2/11, với giá khởi điểm cả lô hơn 8.500 tỷ đồng, tương đương giá trung bình khởi điểm 107.400 đồng/cổ phiếu.

Lợi nhuận quý III có giúp VN-Index thoát đà giảm?

Lợi nhuận quý III có giúp VN-Index thoát đà giảm?

TPO - VN-Index giảm điểm tuần thứ ba liên tiếp, trong khi áp lực bán ròng của khối ngoại chưa hạ nhiệt. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý III được kỳ vọng mở ra cơ hội phục hồi cho các nhóm cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận tích cực, song thị trường vẫn đối mặt nhiều sức ép từ lãi suất và diễn biến dòng tiền.

Một ngân hàng lên tiếng về tin đồn cổ phiếu

Một ngân hàng lên tiếng về tin đồn cổ phiếu

TPO - Trước những thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên thị trường, tối 9/10 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) khẳng định hoạt động kinh doanh luôn được duy trì liên tục, an toàn, ổn định; các kế hoạch tài chính, hoạt động quản trị và điều hành được triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Cổ phiếu PNJ tăng kịch trần, Novaland ngược dòng

Cổ phiếu PNJ tăng kịch trần, Novaland ngược dòng

TPO - Sau 13 phiên giảm liên tiếp, cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng kịch trần trong phiên 9/10, sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kiểm định độc lập cho thấy, toàn bộ mẫu kim cương được kiểm tra là kim cương thiên nhiên. Cùng ngày, cổ phiếu Novaland cũng tăng trần, trong khi VN-Index tiếp tục đóng cửa trong sắc đỏ.

Bùng nổ 'đại tiệc' Mega Sale Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Bùng nổ 'đại tiệc' Mega Sale Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

TPO - Từ mở thẻ, mua sắm, đặt phòng đến vui chơi, người dùng có thể nhận nhiều ưu đãi khi lựa chọn thanh toán không dùng tiền mặt trong Chiến dịch Mega Sale 2026 của sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam. Chuỗi chương trình hướng tới đưa thanh toán số trở thành lựa chọn quen thuộc trong các giao dịch hằng ngày.

Thanh toán số đang làm thay đổi hành vi tiêu dùng của người Việt

Thanh toán số đang làm thay đổi hành vi tiêu dùng của người Việt

TPO - Từ những chiếc thẻ vật lý đến thanh toán không chạm bằng điện thoại, đồng hồ thông minh và quét mã QR, phương thức giao dịch của người Việt đang thay đổi nhanh chóng. Thanh toán số không còn chỉ là câu chuyện công nghệ mà ngày càng trở thành một phần trong đời sống thường nhật, kéo theo yêu cầu nâng cấp hạ tầng và bảo đảm an toàn cho người dùng.

Ngày Thanh toán số Việt Nam: Đưa công nghệ vào từng trải nghiệm tài chính

Ngày Thanh toán số Việt Nam: Đưa công nghệ vào từng trải nghiệm tài chính

TPO - Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - nhận định, việc chương trình Ngày Thẻ Việt Nam chuyển tên gọi thành Ngày Thanh toán số Việt Nam phản ánh bước chuyển của thị trường thanh toán, từ thẻ vật lý sang QR, thanh toán chạm, thiết bị di động và sinh trắc học.