Có 369 kết quả :

Thanh niên Long An đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh

Thanh niên Long An đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh

TPO - "Xin hỏi lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chuyên môn có những quy định, chính sách gì hỗ trợ thanh niên khi tham gia xuất khẩu lao động? Và trường hợp thanh niên sau khi xuất khẩu lao động về nước có chính sách hỗ trợ gì hay không?", anh Nguyễn Thanh Điền - Bí thư Đoàn xã Tân Lân, huyện Cần Đước băn khoăn.
Lao động Việt kỳ vọng có nhiều chương trình tuyển dụng đi Nhật với phí 0 đồng

Miễn thu phí, lao động sang Nhật bớt gánh nặng

TP - Nhiều doanh nghiệp (DN) Nhật Bản đang hợp tác với DN Việt Nam tuyển lao động đi Nhật làm việc không thu phí. Đây là cơ hội cho lao động Việt giảm bớt gánh nặng khi đi làm việc ở nước ngoài khi trước đó họ phải oằn mình trả mức phí cao.
Cảnh báo lừa đảo sang Hàn Quốc làm việc

Cảnh báo lừa đảo sang Hàn Quốc làm việc

TPO - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trong 7 tháng năm nay, Việt Nam có khoảng 85.200 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 77,4% kế hoạch năm. Trước nhu cầu lao động tăng cao của một số thị trường, nhiều đơn vị vẽ trò quảng cáo, thu tiền không đúng quy định để trục lợi. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Giao sự tự chủ giúp thanh niên nâng cao năng lực, danh dự

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Giao sự tự chủ giúp thanh niên nâng cao năng lực, danh dự

TPO - Tại hội nghị đối thoại với đoàn viên thanh niên Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, khi đã trở thành thanh niên, người trẻ là những cá nhân độc lập, tự chủ. Nhiều quốc gia trên thế giới, 18 tuổi thì không còn phụ thuộc vào kinh tế gia đình, hoàn toàn có thể tự chủ trong vay và trả vốn. Cần phải giao sự tự chủ cho thanh niên để giúp thanh niên nâng cao năng lực, danh dự của mình.
Hơn 46.000 lao động Việt Nam đang ‘làm việc chui’ ở nước ngoài

Hơn 46.000 lao động Việt Nam đang ‘làm việc chui’ ở nước ngoài

TPO - Việt Nam có hơn 700.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài theo diện hợp đồng, trong đó có hơn 46.000 người bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp ở nước tới làm việc, nhiều nhất tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong số lao động bỏ trốn này, nhiều người vi phạm pháp luật nước sở tại như trộm cắp, nấu rượu lậu...
5 tháng gần 60.000 người Việt ra nước ngoài tìm việc

5 tháng gần 60.000 người Việt ra nước ngoài tìm việc

TPO - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, số lượng lao động Việt ra nước ngoài làm việc đang tăng nhanh. Trong 5 tháng đầu năm, cả nước có gần 60.000 lao động ra nước ngoài, gấp hơn 1,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Lao động Việt xuất ngoại tăng mạnh

Lao động Việt xuất ngoại tăng mạnh

TPO - Trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam có gần 38.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, gấp hơn 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, thị trường tiếp nhận lao động Việt lớn nhất đã có sự thay đổi.
Lao động Việt Nam sang Nhật Bản phải chịu mức phí cao nhất so với các nước trong khu vựcảnh: Long Hoàng

Thu phí 0 đồng đối với lao động đi Nhật: Có khả thi?

TP - Theo các doanh nghiệp (DN), việc không thu phí đối với người lao động sang Nhật Bản là cơ hội giúp lao động giảm bớt gánh nặng khi đi làm việc ở nước ngoài. Nhiều ý kiến cho rằng, thay vì DN thu phí tuyển dụng, đào tạo... từ người lao động, khoản phí này cần được phía DN Nhật chi trả.
Hà Nội: Giám đốc, nhân viên Cty xuất khẩu lao động chui ‘bốc hơi’, nhiều lao động lo mất trắng tiền

Hà Nội: Giám đốc, nhân viên Cty xuất khẩu lao động chui ‘bốc hơi’, nhiều lao động lo mất trắng tiền

TPO - Sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thuận Thành (Cty Thuận Thành) nhận tiền đặt cọc đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng không làm được thủ tục xuất cảnh và không trả lại tiền cọc, nhiều lao động liên tục gọi điện đến đường dây nóng của báo tiếp kêu cứu và tố cáo ra công an.
Người Việt phải trả gần 200 triệu đồng 'thủ tục' sang Nhật lao động

Người Việt phải trả gần 200 triệu đồng 'thủ tục' sang Nhật lao động

TPO - Hiện số lượng lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản đông nhất trong số các nước. Tuy nhiên, chi phí mà lao động Việt Nam phải trả để đi làm việc tại Nhật cũng ở mức cao hàng đầu trong số các nước phái cử, khoảng gần 200 triệu đồng. Điều này chưa phù hợp với các quy định quốc tế khi mức phí bằng 0.
Một nhóm lao động Việt đang sang Campuchia thi chương trình kỹ năng đặc định

Lao động Việt phải sang nước ngoài thi đi Nhật: Bộ LĐ-TB&XH không biết?

TP - Ngày 10/3, ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, sau khi Tiền Phong số 69 ra ngày 10/3 đăng bài về vấn đề này, Cục đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn lấy thông tin trong bài viết để kiểm tra về việc có hay không tình trạng người lao động Việt Nam ra nước ngoài thi kỹ năng.