'Tổng thống UAE nói rằng không có giới hạn nào cho hàng hóa của Việt Nam'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gặp gỡ bà con kiều bào sinh sống và làm việc tại UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: “Khi làm việc, Tổng thống UAE nói rằng không có giới hạn nào cho hàng hóa của Việt Nam vào UAE. Ông cũng nói muốn xây dựng trung tâm nghiên cứu của Microsoft tại Việt Nam".

Tối 1/12 (giờ địa phương), tại Dubai, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại UAE.

Báo cáo với Thủ tướng, Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở UAE hiện có khoảng 5.000 người, đa số làm phổ thông, thời vụ. Tuy nhiên, gần đây ngày càng có nhiều người lao động sang làm việc, trong đó nhiều người có tay nghề cao, làm việc ở các lĩnh vực quan trọng. Ngày càng có nhiều nhà hàng của người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại UAE cũng nhiều hơn.

'Tổng thống UAE nói rằng không có giới hạn nào cho hàng hóa của Việt Nam' ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ bà con kiều bào tại UAE.

Về hoạt động thương mại, ông Huỳnh Bảo Khương - Trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại UAE - kiến nghị Chính phủ có những giải pháp để giảm chi phí logistic.

“Hiện nay cước vận chuyển từ Việt Nam qua UAE thường cao gấp đôi so với Thái Lan sang, dẫn đến giảm sự cạnh tranh. Vì thế, Chính phủ cần có giải pháp để giảm chi phí logistics để hàng hóa Việt Nam cạnh tranh được với các nước khác”, ông Khương nêu kiến nghị.

Trong khi đó, anh Nguyễn Đức Hoàng - chủ một doanh nghiệp - cho biết, UAE là trung tâm tài chính nên thu hút nhiều doanh nghiệp, doanh nhân khắp thế giới đến làm ăn. Ở Dubai và các nước vùng Vịnh có nhiều nông sản Việt Nam, nhưng chưa được bảo hộ và chỉ dẫn địa lý nên bị làm “nhái” rất nhiều.

“Có nhiều hàng hóa nông sản được doanh nghiệp Thái Lan đưa sang nhưng thực chất đều là hàng Việt Nam”, anh Hoàng phản ánh, đồng thời cũng bày tỏ đồng tình cần có giải pháp để giảm chi phí logistic, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

'Tổng thống UAE nói rằng không có giới hạn nào cho hàng hóa của Việt Nam' ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với bà con kiều bào tại UAE.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của bà con kiều bào dành cho đoàn công tác, Thủ tướng cho biết, hiện Việt Nam và UAE đang đàm phán, ký kết hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA). “Khi làm việc, Tổng thống UAE nói rằng không có giới hạn nào cho hàng hóa của Việt Nam vào UAE. Ông cũng nói muốn xây dựng trung tâm nghiên cứu của Microsoft tại Việt Nam. Điều này cho thấy cả ta và UAE đều muốn thúc đẩy quan hệ”, Thủ tướng nói.

Trước kiến nghị của bà con về chi phí logistic cao, Thủ tướng cho biết, nước ta đang thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có hạ tầng. Khi hạ tầng giao thông phát triển thì chi phí logistic chắc chắn sẽ giảm.

Về hợp tác lao động, theo Thủ tướng đây là lĩnh vực quan trọng và phía UAE mong muốn nhận nhiều hơn lao động Việt Nam. Vì thế cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác lao động theo hướng chú trọng cả về số lượng và chất lượng, coi trọng công tác đào tạo.

“Khi có nhiều lao động thì cộng đồng sẽ ngày càng phát triển, lớn mạnh. Do đó, Đại sứ quán phải có trách nhiệm bảo hộ cho công dân, lo việc của bà con như là việc của chính gia đình mình”, Thủ tướng căn dặn.

MỚI - NÓNG