TPO - Bị CSGT thổi độ cồn trong dịp nghỉ lễ, ma men người thì nói “Mình chưa bao giờ uống bia nhưng chỉ uống có một ly rượu”, có người 'cù nhây' không chịu ký biên bản do yêu cầu bất thành lực lượng chức năng ghi thêm dòng chữ "tạm giữ phương tiện, không khả năng đóng phạt".
TPO - Bị CSGT lập biên bản xử phạt "kịch khung" lỗi nồng độ cồn, người đàn ông xưng "cán bộ ngành giao thông" tỏ thái độ không hợp tác và cù nhầy với CSGT xin đừng giam xe vì không đủ tiền đóng phạt.
TP - Ngày 6/4,đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSGT và Công an địa phương sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi đua xe trái phép.
TPO - Trong 7 ngày Tết Nguyên đán, tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết, cơ quan chức năng xử phạt 109 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu lực lượng Công an tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phải làm hết trách nhiệm; kiên quyết xử lí người vi phạm không có vùng cấm, kể cả cán bộ, lãnh đạo.
TPO - TIN NÓNG ngày 16/5: Nghi án người phụ nữ khuyết tật bị sát hại, cướp tài sản; Hỗn chiến kinh hoàng giữa đêm, một thanh niên bị chém rớt cánh tay rồi tử vong; Lộ nguyên nhân người đàn ông giết con, chém mẹ con chị gái trọng thương tại nhà...
TP - Cục CSGT Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100 và Luật Phòng, chống tác hại rượu bia. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, công an địa phương thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an và khuyến cáo của Bộ Y tế đảm bảo phòng chống dịch cúm Covid-19.
TP - Trong 7 ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020, có 133 người chết vì tai nạn giao thông, giảm 7 người so với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc xử lý hơn 19.000 trường hợp vi phạm pháp luật giao thông, trong đó có 3.194 lái xe bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100 của Chính phủ.
TPO - Một xe cấp cứu liên tục bật còi hú đi ngược chiều mà không có bệnh nhân trên xe, khi lực lượng chức năng Hải Phòng kiểm tra nồng độ cồn, lái xe có kết quả vi phạm 0,841 mg/l khí thở.
TPO - Theo quy định mới của Nghị định 100/2019-thay thế Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, từ ngày 1/1/2020, mức phạt đối với tài xế ô tô, lái tàu vi phạm nồng độ cồn, tăng gấp nhiều lần.
TPO - Trưa 3/1, tổ tuần tra Đội CSGT số 7 - Phòng CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ xử lý vi phạm theo Nghị định 100, trên phố Tố Hữu (Hà Nội). Trong buổi làm việc sau giờ ăn trưa, cảnh sát phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
TP - Sau khi Nghị định 100 được áp dụng, nhiều người dân bắt đầu cân nhắc việc sử dụng rượu bia khi lái xe; các nhà hàng, quán nhậu “tung chiêu” để khách nhậu không bỏ quán.
TPO - Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, từ 15/7 đến 14/8, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện và lập biên bản xử lý 314.917 phương tiện vi phạm trật tự ATGT, trong đó có 15.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
TPO - Ngoài tăng nặng hình phạt với lái xe sử dụng rượu bia lên gấp đôi so với quy định hiện hành, Bộ GTVT còn đề xuất xử phạt với tài xế xe máy uống rượu bia bất kể số lượng, thay vì uống tới ngưỡng tương đương 1 chai bia mới bị phạt như quy định hiện hành.
TPO - Bị cảnh sát dừng xe trên phố Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm, Hà Nội), người đàn ông trung niên điều khiển xe máy BKS Đà Nẵng để xe máy giữa đường rời đi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.
TPO - Kiểm tra, máy đo nồng độ cồn báo kết quả tài xế Nguyễn Văn Nam (SN 1963, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) là 0,622 miligam/lít khí thở, tổ tuần tra lập biên bản xử phạt 17 triệu đồng, tước GPLX 5 tháng và tạm giữ xế hộp này.