Hàng chục cán bộ, công chức Bình Thuận vi phạm nồng độ cồn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, có trên 30 trường hợp cán bộ, công chức, công an, quân đội vi phạm nồng độ cồn đã bị phát hiện, xử lý theo quy định. Tất cả trường hợp này đều được gửi thông báo về nơi công tác.

Phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 2, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, từ ngày 15/12/2023 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã tập trung tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ 113 vụ tội phạm về trật tự xã hội.

Trong đó làm rõ 18 vụ tội phạm rất nghiêm trọng, bắt 271 đối tượng đánh bạc và 178 đối tượng về ma túy, xử lý 134 đối tượng vi phạm về kinh tế buôn lậu, 86 đối tượng về môi trường.

“Ngay từ giữa tháng 12/2023, Công an tỉnh Bình Thuận đã tích cực tham mưu triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh để người dân vui Xuân, đón Tết”, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm nói.

Hàng chục cán bộ, công chức Bình Thuận vi phạm nồng độ cồn ảnh 1

Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện kiểm tra nồng độ cồn ở TP. Phan Thiết.

Theo đó, ngay từ trước tết, Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, nhất là địa bàn các xã, phường, thị trấn tổ chức tổng rà soát, nắm tình hình, tuyên truyền đến từng hộ, từng cá nhân có khả năng, điều kiện vi phạm về pháo. Từ ngày 15/12/2023 đến nay, công an các đơn vị, địa phương đã bắt, xử lý 81 vụ với 98 đối tượng vi phạm, thu giữ gần 1,3 tấn pháo nổ các loại.

Đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ ngày 11/1 đến ngày 26/2, lực lượng cảnh sát giao thông Bình Thuận đã tổ chức 1.961 ca, huy động 10.855 lượt cán bộ lập biên bản 10.019 trường hợp, phạt hơn 26 tỷ đồng, tước 1.853 giấy phép lái xe, tạm giữ 3.589 phương tiện các loại.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm cho biết thêm, đến nay có trên 30 trường hợp cán bộ, công chức, công an, quân đội vi phạm nồng độ cồn. Tất cả trường hợp này đều được Công an tỉnh Bình Thuận gửi thông báo về nơi công tác, kể cả các cán bộ đã nghỉ hưu vẫn được thông báo về nơi cư trú và sinh hoạt Đảng để làm kiểm điểm. Kết quả kiểm điểm được gửi báo cáo ngược về cho Công an tỉnh Bình Thuận để cập nhật, báo cáo Bộ Công an.

“Công tác chỉ đạo, xử lý vi phạm nồng độ cồn ở Bình Thuận làm rất nghiêm. Việc triển khai thực hiện đúng quy định, chặt chẽ. Từ kết quả này, tạo chuyển biến, nhận thức và dư luận rất tốt, tích cực trong xã hội. Gần đây, số lượng vi phạm của cán bộ, công chức giảm rất mạnh, không phát hiện trường hợp nào nữa”, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm nói.

MỚI - NÓNG