Huế: Hơn 10 ngày ra quân, xử lý trên 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng CSGT tại TT-Huế đã xử lý trên 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn sau hơn 10 ngày ra quân thực hiện quyết liệt các biện pháp giữ gìn trật tự an toàn giao thông dịp Tết.

Chiều 24/1, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, hơn 10 ngày qua, lực lượng CSGT trên địa bàn đã tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, từ ngày 11/1 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tập trung tuần tra, kiểm soát, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các loại vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Huế: Hơn 10 ngày ra quân, xử lý trên 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ảnh 1

CSGT kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông tại Huế. Ảnh: CACC

Lực lượng CSGT còn tăng cường công tác phòng ngừa, làm giảm ùn tắc giao thông, đấu tranh xử lý hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông; đồng thời phối hợp ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép…

CSGT tổ chức gần hơn 500 ca tuần tra, kiểm soát giao thông, với hơn 1.700 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ. Qua đó, phát hiện, xử lý hơn 2.400 vụ vi phạm, với trên 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 640 phương tiện vi phạm tốc độ, 40 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá khổ giới hạn, 2 trường hợp người điều khiển phương tiện có sử dụng ma túy.

Cùng với tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, lực lượng CSGT còn chú trọng công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; kịp thời phát hiện 2 vụ việc vi phạm pháp luật về an ninh trật tự.

MỚI - NÓNG