Nam thanh niên lái xe 'thông chốt', tông trọng thương một CSGT

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi được tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn, Lê Quý Đường không chấp hành mà cho xe tông thẳng vào Thượng úy Trần Trung Đức, gây thương tích nặng.

Ngày 14/2, Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên Thượng úy Trần Trung Đức – cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an TP Yên Bái bị thương trong khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 12/2 (Tức mùng 3 Tết), Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an TP Yên Bái thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý hành vi người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác trên tuyến QL37 từ km 272-280 cùng các tuyến đường nội thị.

Đến khoảng 17h50 cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe mang BKS 21B1 - 366.91, do 1 nam thanh niên điều khiển, chở theo 1 phụ nữ đang di chuyển trên tuyến đại lộ Nguyễn Thái Học (thuộc tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái). Khi phát hiện có lực lượng Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ, nam thanh niên bất ngờ quay đầu xe bỏ chạy.

Nam thanh niên lái xe 'thông chốt', tông trọng thương một CSGT ảnh 1

Lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Trần Trung Đức bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Lúc này 2 đồng chí có nhiệm vụ chống quay đầu xe là Thượng úy Vũ Sơn Hoàng và Thượng úy Trần Trung Đức ra tín hiệu dừng phương tiện nói trên nhưng nam thanh niên không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe lao thẳng về phía Thượng úy Đức.

Vụ va chạm khiến Thượng úy Đức ngã ra đường và bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Tiến hành kiểm tra người điều khiển xe mô tô vi phạm xác định là Lê Quý Đường (SN 2003, trú tại tổ 14, phường Yên Ninh, TP Yên Bái), người ngồi sau là Phạm Thị Thanh Lam (SN 2003, trú tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái). Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Lê Quý Đường, kết quả: 0.053mg/l khí thở.

Tại Bệnh viện, Thượng úy Trần Trung Đức được chẩn đoán bị tụ máu não, vỡ hộp sọ; chấn thương phần mềm cẳng chân phải, hiện đang được điều trị tại Khoa chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Trao đổi thêm với Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ - Trưởng Công an TP Yên Bái cho biết - đơn vị đang củng cố hồ sơ ban đầu, sẽ xử lý nghiêm đối với đối tượng vi phạm.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Yên Bái tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG