Có 55 kết quả :

Hậu Giang hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện

Hậu Giang hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện

TPO - Tất cả Đoàn cấp huyện và tương đương tại Hậu Giang đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, sớm hơn tiến độ kế hoạch đề ra, trong đó có 5 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, đạt tỷ lệ hơn 38%; nhân sự cán bộ chủ chốt nữ chiếm hơn 26%; độ tuổi trung bình Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện dưới 30 tuổi…
Kỳ họp vì dân sinh

Kỳ họp vì dân sinh

TPO - Những khó khăn chưa từng có về kinh tế, xã hội, doanh nghiệp ngừng hoạt động hàng loạt, hơn 1 triệu lao động từ các trung tâm kinh tế, công nghiệp phải di cư về quê, đời sống nhân dân cả nước gặp nhiều bất tiện vì giãn cách xã hội là những day dứt không chỉ của mỗi đại biểu Quốc hội mà còn là của cả xã hội.
Mobifone là một trong những DN vực dậy sau “cú sốc” nhiều nguyên lãnh đạo vướng lao lý

Doanh nghiệp Nhà nước dẫn dắt nền kinh tế số: Hồi sinh và dẫn dắt

TP - Trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII,  định hướng phát triển kinh tế đất nước 2021-2030, Đảng ta tiếp tục coi trọng việc phát triển kinh tế nhiều thành phần trong đó Kinh tế nhà nước, Kinh tế tập thể và Kinh tế tư nhân  đều xác lập được vị trí quan trọng. Là bộ phận hợp thành Kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hiện vẫn đang khẳng định vai trò dẫn dắt nền kinh tế.
Hội nghị lần thứ Nhất, khóa XIII

Giai đoạn mới, tâm thế mới

TP - Từ thành công Ðại hội XIII của Ðảng, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư khẳng định, đất nước bước vào giai đoạn mới với tâm thế, khí thế mới. Việt Nam không có lý do gì không thể lập nên những kỳ tích kiểu “thần kỳ Nhật Bản”, “kỳ tích sông Hàn”.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh Như Ý

Việt Nam hoàn toàn có thể lập nên những kỳ tích mới

TPO - “Trong lời hiệu triệu của Văn kiện nêu rõ: Với nỗ lực, quyết tâm của chúng ta hoàn toàn có thể lập nên những kỳ tích phát triển mới cho Việt Nam”, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng văn hóa Thượng Điện, TP Hải Phòng ngày 15/11/2017 - Ảnh: TTXVN

Nhân dân là trung tâm, nhân dân thụ hưởng

TP - Theo Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hầu A Lềnh, qua các hội nghị góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiều ý kiến đánh giá cao việc xác định nhân dân là trung tâm, nhân dân thụ hưởng.  
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tại Hội nghị.

Xây dựng thế hệ thanh niên nhạy bén

TPO - Chiều 27/10 tại TPHCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên tiêu biểu vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Sáu điểm mới nổi bật của Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáu điểm mới nổi bật của Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được công bố, gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân. PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIII cho biết 6 điểm mới nổi bật nhất trong Dự thảo Báo cáo chính trị- báo cáo trung tâm của Đại hội.
Đăng ký App Đại hội Đoàn để theo dõi lịch trình, tin tức, tài liệu và trắc nghiệm về Đoàn

Phần mềm tiện ích cho các đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

TPO - Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 10 đến 13/12 với 1000 đại biểu tham dự. Các đại biểu tham dự đăng ký app Đại hội trên thiết bị smartphone để theo dõi lịch trình, nội dung các chương trình, hoạt động và các thông báo; sử dụng tài liệu, tin tức... Bên cạnh đó, các đại biểu đóng góp ý kiến vào các diễn đàn; đăng tin nhắn, chia sẻ cảm xúc và đăng tải các bức ảnh lên màn hình khu vực triển lãm Đại hội; nhắn tin trao đổi riêng với nhau.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt Đội quân danh dự. Ảnh: Xinhuanet

Đưa quan hệ Việt-Trung tiếp tục phát triển lành mạnh, bền vững

TP - Hội đàm chiều 11/5 tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi sâu trao đổi về các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy, củng cố tình hữu nghị, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, bền vững trong thời gian tới.