Cần hành động để Nghị quyết Đại hội Đoàn XII sớm đi vào cuộc sống

TPO - Chia sẻ thông tin tại buổi họp báo sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, để Nghị quyết Đại hội Đoàn sớm đi vào cuộc sống chúng ta phải hành động.

Mỗi thanh niên phải có tư thế sẵn sàng sáng tạo

Trả lời câu hỏi của Tiền Phong về kế hoạch của BCH T.Ư Đoàn khóa XII về việc sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng để cụ thể hóa Văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đoàn là phải xây dựng chương trình hành động. Đối với nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành (BCH) khóa XI đã làm song song trong quá trình xây dựng Văn kiện là dự thảo chương trình hành động. Anh Huy cho biết, tại phiên họp đầu tiên, ngày 15/12, BCH T.Ư Đoàn khóa XII đã tiếp tục thảo luận một lần nữa về dự thảo chương trình hành động.

Đối với nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành (BCH) khóa XI đã làm song song trong quá trình xây dựng Văn kiện là dự thảo chương trình hành động. Anh Huy cho biết, tại phiên họp đầu tiên, ngày 15/12, BCH T.Ư Đoàn khóa XII đã tiếp tục thảo luận một lần nữa về dự thảo chương trình hành động.

Anh Huy thông tin thêm, BCH nhiệm kỳ này chỉ có 38 đồng chí tham gia lần đầu, 106 đồng chí còn lại đã từng là Ủy viên BCH khóa XI trực tiếp tham gia xây dựng dự thảo chương trình hành động từ những bước đầu tiên. Chương trình hành động cơ bản đã nhận được ý kiến thống nhất cao. BCH đã giao cho Ban Bí thư căn cứ vào ý kiến phát biểu của đại biểu tại Đại hội để tiếp thu hoàn thiện chương trình hành động và ban hành. “Với cách làm này chắc chắn chúng ta triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước”, anh Huy khẳng định.

Cần hành động để Nghị quyết Đại hội Đoàn XII sớm đi vào cuộc sống ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, chia sẻ thông tin tại buổi họp báo

Anh Huy cho rằng, để Nghị quyết Đại hội Đoàn sớm đi vào cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải hành động. “Nếu các nhiệm kỳ trước chúng ta chào mừng thành công của Đại hội bằng những chương trình nghệ thuật thì nhiệm kỳ này chúng ta thay bằng Ngày thanh niên cùng hành động được triển khai trên toàn quốc”, anh Huy nói.

Theo anh Huy, đây cũng là một giải pháp để tuyên truyền cho các kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhưng bên cạnh đó thông điệp quan trọng hơn là: “Chúng ta sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống bằng những hành động cụ thể”, anh Huy nói. Anh Huy yêu cầu tất cả các hoạt động cần phải có tính hành động cao và tinh thần hành động này sẽ được thống nhất thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ.

Cần hành động để Nghị quyết Đại hội Đoàn XII sớm đi vào cuộc sống ảnh 2

Phóng viên báo Tiền Phong đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Tiếp tục trả lời câu hỏi của Tiền Phong về việc phát huy sự sáng tạo trong toàn Đoàn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới, anh Nguyễn Thái An, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, nhấn mạnh “thanh niên là phải sáng tạo”. Theo anh An, trong nhiệm kỳ mới, tinh thần sáng tạo của người trẻ không chỉ nằm ở mỗi phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” mà trong tất cả các mặt công tác Đoàn, từng hoạt động của Đoàn đều đòi hỏi phải sáng tạo, luôn luôn làm mới mình.

Cần hành động để Nghị quyết Đại hội Đoàn XII sớm đi vào cuộc sống ảnh 3

Trong công tác tuyên truyền giáo dục tiếp tục đổi mới và tận dụng không gian mạng mở rộng hơn nữa đối tượng tiếp cận trên không gian mạng. Trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn chuyển hướng quản lý đoàn viên qua phần mềm quản lý ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Cần hành động để Nghị quyết Đại hội Đoàn XII sớm đi vào cuộc sống ảnh 4

Đông đảo phóng viên dự buổi họp báo

Chia sẻ thêm về nội dung này, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nêu quan điểm: Ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động sáng tạo. Vì vậy, hoạt động sáng tạo được triển khai nhằm cổ vũ thanh niên thực hiện trong tất cả các lĩnh vực, tất cả đối tượng thanh niên. Anh Huy cho rằng, chúng ta đừng quá quan tâm là ý tưởng sáng tạo lớn hay là nhỏ mà quan trọng là mang lại lợi ích, giá trị thiết thực. “Điều quan trọng mỗi thanh niên phải có tư thế sẵn sàng sáng tạo, chịu khó tìm tòi ra cái mới trong tất cả các hoạt động mà mình tham gia”, anh Huy nói.

Cần hành động để Nghị quyết Đại hội Đoàn XII sớm đi vào cuộc sống ảnh 5

Nhắc lại câu nói của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại phiên bế mạc đại hội về khát vọng trở thành người mở đường, anh Huy kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên hãy là người mở đường trong tất cả các hoạt động của mình dù hoạt động đó là nhỏ nhất. “Hoạt động mở đường đó chính là sự sáng tạo. Mình mở đường mà không có sáng tạo thì không có lối đi của riêng mình mà đi vào lối cũ người khác đã tạo ra”, anh Huy nêu.

Đổi mới giáo dục lý tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tại chương trình họp báo đã có nhiều câu hỏi quan tâm giải pháp của tổ chức Đoàn trong thời gian tới đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cần hành động để Nghị quyết Đại hội Đoàn XII sớm đi vào cuộc sống ảnh 6

Anh Nguyễn Thái An, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn

Anh Nguyễn Thái An, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, cho biết, trong thời gian qua tổ chức Đoàn đã triển khai nhiều giải pháp thu hút đoàn viên thanh tham gia các chương trình, hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng của Đoàn so với nhiệm kỳ trước. Qua các kênh khảo sát định kỳ, tỉ lệ thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có suy nghĩ và hành động tích cực, sẵn sàng xung kích tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng tăng.

"Việc mở rộng không gian và cách thức học, nhưng vẫn phải đảm bảo, kiên định nội dung trọng tâm của Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa giáo dục lý tưởng cách mạng. Các giải pháp tiếp theo chủ yếu và đặt trọng tâm nhiều vào các hoạt động chuyển đổi số để mở rộng tiếp cận người trẻ", Anh Nguyễn Thái An, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn.

Theo anh An, một trong những trọng tâm của nhiệm kỳ mới là đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị. Các vấn đề cơ bản được giữ nguyên, phương thức mềm dẻo, đổi mới hơn như việc học tập lý luận chính trị, học tập và làm theo lời Bác sẽ được tổ chức với nhiều phương thức và số hóa để giúp đoàn viên thanh niên có thể tham gia, học hỏi bất kỳ lúc nào.

Cần hành động để Nghị quyết Đại hội Đoàn XII sớm đi vào cuộc sống ảnh 7

Phóng viên đặt câu hỏi tại họp báo

Anh An cũng cho biết, trong văn kiện Đại hội có xác định phương châm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là "nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng". Tổ chức Đoàn sẽ đẩy mạnh việc trang bị thông tin đầy đủ giúp đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đắn; nhân rộng thông tốt hành động đẹp trên mạng xã hội. Thời gian tới, tổ chức Đoàn sẽ triển khai cuộc vận động thanh niên ứng xử văn minh trên mạng xã hội.

Xung kích bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có nội hàm rộng hơn. Việc bảo vệ biên cương Tổ quốc trên không gian mạng ngày càng quan trọng. Đây là cuộc chiến toàn dân, toàn diện, do đó đòi hỏi sự tham gia nhiều của thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, chia sẻ thêm: "Xung kích bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có nội hàm rộng hơn. Việc bảo vệ biên cương Tổ quốc trên không gian mạng ngày càng quan trọng. Đây là cuộc chiến toàn dân, toàn diện, do đó đòi hỏi sự tham gia nhiều của thanh niên. Các giải pháp của T.Ư Đoàn sẽ triển khai, trước hết là nâng cao bản lĩnh, cung cấp thông tin đầy đủ để thanh niên tham gia sinh hoạt trên không gian mạng nhận diện được đúng sai, từ đó dũng cảm đấu tranh. Từ những việc nhỏ này, thanh niên sẽ tham gia hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng".

Tại buổi họp báo, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chia sẻ một trong những điểm nhấn ấn tượng của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII là công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền rất đa dạng, dày dặn, đổi mới. Số lượng, hình thức các bài báo rất đầu tư về chất lượng và hình thức. Đó là một điểm sáng đại hội lần này. "Những dấu ấn tuyên truyền này được làm nên từ tâm huyết của anh, chị phóng viên dành cho Đại hội Đoàn”, anh Huy nói.

Tin liên quan