Đại biểu kỳ vọng Ban Chấp hành khóa mới: Tập trung trí tuệ để định hướng công tác Đoàn cả nước

TPO - Trong không khí tưng bừng của Đại hội Đoàn toàn quốc XII, các đại biểu kỳ vọng, ban chấp hành khóa mới sẽ tập trung trí tuệ, tinh thần đoàn kết tập thể để định hướng công tác Đoàn cả nước.

Định hướng phát triển cho thanh niên là người dân tộc thiểu số

Bày tỏ kỳ vọng của mình, chị Đỗ Thị Hương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang mong BCH khóa mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

“Riêng với thanh niên là người dân tộc thiểu số, tôi mong muốn, Ban Chấp hành sẽ có nhiều chính sách, các sân chơi bổ ích để các bạn có thể phát huy hết khả năng, năng lực của mình.

Đối với một tỉnh phía Bắc của tổ quốc như Hà Giang, tôi hy vọng, các bạn thanh niên địa phương mình sẽ có nhiều cơ hội và định hướng hơn nữa khi lập nghiệp, khởi nghiệp phát triển kinh tế cũng như đóng góp vào công cuộc bảo vệ vững chắc đường biên giới quốc gia”, nữ Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang bày tỏ.

Khép lại phần chia sẻ của mình, chị Hương nhấn mạnh, Ban Chấp hành khóa mới cần chuẩn bị một tinh thần, bản lĩnh vững vàng để đưa ra nhiều nội dung thiết thực, tập trung trí tuệ, đoàn kết của cả ban chấp hành trong việc định hướng công tác Đoàn cả nước.

Đại biểu kỳ vọng Ban Chấp hành khóa mới: Tập trung trí tuệ để định hướng công tác Đoàn cả nước ảnh 1

Chị Đỗ Thị Hương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Trong lần đầu tiên được dự đại hội, đại biểu Thành Thị Nguyệt (dân tộc Khmer, tỉnh Trà Vinh) rất hào hứng và kỳ vọng về những định hướng phát triển cho thanh niên là người dân tộc thiểu số.

"Tôi sẽ nỗ lực tuyên truyền, thực hiện tốt vai trò của mình khi tham gia công tác Đoàn ở địa phương để lan tỏa tới nhiều bạn thanh niên khác. Bên cạnh đó, tôi hy vọng, tổ chức Đoàn sẽ nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động, phong trào hơn nữa để gắn kết thanh niên dân tộc nói riêng và thanh niên cả nước nói chung", nữ đại biểu người Khmer nói.

Đại biểu kỳ vọng Ban Chấp hành khóa mới: Tập trung trí tuệ để định hướng công tác Đoàn cả nước ảnh 2

Đại biểu Thành Thị Nguyệt (dân tộc Khmer, tỉnh Trà Vinh). Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Trao cơ hội cho thanh niên hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

BCH khóa XII là một tập thể trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ, đủ sức lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nước nhà trong giai đoạn mới. Vì vậy, anh Đoàn Chí Hải - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tin tưởng BCH khóa mới sẽ có nhiều giải pháp đột phá trong các lĩnh vực, đặc biệt phát huy sự sáng tạo của thanh niên, tạo động lực để thanh niên cống hiến trí tuệ, bản lĩnh của mình góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

“Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII cần tiếp tục định hướng lý tưởng, hoài bão cho thanh niên trước những thời cơ, thách thức mới. Trong đó, tập trung định hướng tinh thần yêu nước, lập nghiệp, kiến quốc, phát huy trí tuệ và sức trẻ của thanh niên xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng.

Việc ký kết Nghị quyết liên tịch về “Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022 - 2027 đã cho thấy sự quan tâm và đề cao tổ chức Đoàn Thanh niên của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Đây chính là nguồn động viên to lớn để tổ chức Đoàn tự soi, tự vận động, phấn đấu và cống hiến nhiều hơn nữa trí tuệ và bản lĩnh cho Tổ quốc”, anh Hải nói.

Đại biểu kỳ vọng Ban Chấp hành khóa mới: Tập trung trí tuệ để định hướng công tác Đoàn cả nước ảnh 3

Anh Đoàn Chí Hải - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Riêng với thanh niên tỉnh Sóc Trăng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn nhận thấy, các bạn trẻ còn hạn chế về kỹ năng quản lý nhân sự, quản lý tài chính và điều hành công ty, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các bạn còn e ngại thất bại, dám nghĩ nhưng chưa dám làm, nên việc khởi nghiệp trong lực lượng trẻ ở Sóc Trăng còn nhiều vấn đề mà các cấp bộ Đoàn cần quan tâm.

Anh Đoàn Chí Hải kỳ vọng: “Tôi mong trong nhiệm kỳ mới, Trung ương Đoàn tạo thêm nhiều môi trường mới để thanh niên có cơ hội tiếp cận, hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây chính là mấu chốt để người trẻ vươn lên khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Ngay sau Đại hội toàn quốc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Sóc Trăng sẽ tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội khóa XII với nhiều hình thức. Trong đó, tập trung quán triệt đến 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên thông qua trực tiếp và trực tuyến các điểm cầu trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức các hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội khóa XII trong từng lực lượng thanh thiếu nhi cụ thể; tăng cường thông tin trên các kênh truyền thông của Đoàn để thanh thiếu nhi tiếp cận và nắm bắt kết quả đại hội cũng như tinh thần Nghị quyết đề ra.

Cụ thể hóa nguyện vọng của thanh niên

Bước sang nhiệm kỳ mới, anh Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang mong muốn, Nghị quyết Đại hội khóa XII sẽ được Ban Chấp hành triển khai sao cho gần gũi nhất với thanh niên và cụ thể hóa nguyện vọng của các bạn trẻ trong thời đại mới.

Đại biểu kỳ vọng Ban Chấp hành khóa mới: Tập trung trí tuệ để định hướng công tác Đoàn cả nước ảnh 4

Anh Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

“Ngoài ra, tôi cũng kỳ vọng về tính thiết thực, hiệu quả của nhiệm vụ chuyển đổi số trong khởi nghiệp của thanh niên. Bởi hiện nay, vẫn còn nhiều thanh niên nông thôn chưa thuận lợi trong việc tiếp cận và “xóa mù” công nghệ như thanh niên thành thị.

Hy vọng các anh, chị tham gia Ban Chấp hành sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và gần thanh niên hơn, tổ chức nhiều diễn đàn để thanh niên trực tiếp bày tỏ ý kiến.

Đoàn đại biểu tỉnh Tiền Giang cũng sẽ có nhiệm vụ triển khai, thông tin đến thanh niên của tỉnh trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào công việc, đời sống của mình”, anh Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang cho biết.

Tin liên quan