Giương cao ngọn cờ 'chuyển đổi số' tuổi trẻ

TPO - Sau phiên bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các đại biểu dự Đại hội Đoàn và giới trẻ trên cả nước thể hiện quyết tâm hành động và đặt nhiều kỳ vọng cho nhiệm kỳ mới.

ANH LÊ VĂN LƯƠNG, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ T.Ư ĐOÀN, BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN: Giương cao ngọn cờ “chuyển đổi số” tuổi trẻ

Giương cao ngọn cờ 'chuyển đổi số' tuổi trẻ ảnh 1

Anh Lê Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XII, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An

Đại hội Đoàn lần thứ XII đã xác lập là 3 nhiệm vụ đột phá, cá nhân tôi và tuổi trẻ Nghệ An bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới đột phá về nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên.

Đây là nội dung phản ánh rõ nhất thế mạnh của thanh niên. Theo tôi, việc xây dựng 3 nhiệm vụ đột phá nói chung, trong đó, có chuyển đổi số chính là cụ thể hóa Nghị quyết ĐH XIII của Đảng và mục tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Tôi mong muốn, giương cao ngọn cờ “chuyển đổi số” tuổi trẻ sẽ tạo được nhiều đột phá, lập nên kỳ tích trong nhiệm kỳ mới, tạo nên những bước tiến chưa từng có trong lịch sử của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, kết nối tuổi trẻ Việt Nam vươn tầm thế giới. Những người trẻ cần nhận thức và thông suốt trong tư tưởng, tổ chức Đoàn cần phải tiên phong trong chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong triển khai, tổ chức để nâng tầm vóc và chất lượng các hoạt động; Mỗi cán bộ, ĐVTN trên cương vị công việc của mình cần bắt tay ngay vào hành động để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

TRUNG TÁ HÀ ĐỨC QUÂN, TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC QUẦN CHÚNG, BINH CHỦNG TĂNG THIẾT GIÁP: Chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học và công nghệ

Giương cao ngọn cờ 'chuyển đổi số' tuổi trẻ ảnh 2

Trung tá Hà Đức Quân, Trưởng ban Công tác Quần chúng, Binh chủng Tăng thiết giáp

Tôi tin tưởng rằng, Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ đề xuất được nhiều giải pháp hiệu quả, các đề án, chương trình, cuộc vận động, phong trào mới thu hút, tập hợp đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Đặc biệt phù hợp với môi trường đặc thù trong Quân đội để các bạn trẻ phát huy tính xung kích, sáng tạo, cống hiến và phát triển. Qua đó, góp phần xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới!

Tôi mong và tin tưởng rằng, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên thời đại mới hãy biết “Sống để cho mà chết cũng để cho”; luôn xây dựng hoài bão và không ngừng hiến dâng. Hãy luôn khát vọng nhưng đừng tham vọng, bởi tham vọng chẳng những không thể song hành, mà còn thủ tiêu cống hiến. Tuổi trẻ cả nước hãy khát khao chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Làm được như vậy, chúng ta sẽ thấy cuộc đời đẹp đẽ hơn, trân quý hơn, bởi lẽ: “Thước đo giá trị đời người không phải là thời gian mà là sự cống hiến”.

ANH VÕ DUY PHÚC, QUẢN TRỊ VIÊN CÂU LẠC BỘ MÁU NÓNG QUẢNG NAM: Phong trào Thanh niên tình nguyện sẽ được triển khai sâu rộng về vùng sâu, vùng xa

Giương cao ngọn cờ 'chuyển đổi số' tuổi trẻ ảnh 3

Anh Võ Duy Phúc, Quản trị viên CLB máu nóng Quảng Nam

Tôi cảm thấy tự hào, vì khoác trên mình chiếc áo xanh thanh niên Việt Nam, mang màu áo xanh tình nguyện đến với các nơi xa xôi, nghèo khó hỗ trợ người dân vươn lên trong cuộc sống.

Là một người trẻ, hơn 2 ngày qua tôi thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên các kênh phương tiện truyền thông. Tôi rất ấn tượng với không khí vui tươi, trẻ trung và sáng tạo của Đại hội Đoàn XII. Đại hội Đoàn lần này khiến nhiều đại biểu vô cùng thích thú và ấn tượng khi không sử dụng giấy. Từ các tài liệu, Văn kiện đại hội đến việc điểm danh, đếm số phiếu bầu… cũng được số hóa. Điều này rất phù hợp trong thời kỳ chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Tôi tin tưởng và kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII sẽ là bước ngoặt mới, ngày càng vững mạnh, có nhiều chương trình.

Trong đó, phong trào Thanh niên tình nguyện sẽ được triển khai sâu rộng về vùng sâu, vùng xa để ngày càng có nhiều điểm trường và các em nhỏ ở miền núi sẽ được hỗ trợ nhiều hơn về cơ sở vật chất phục vụ học tập, vui chơi. Bên cạnh đó, sẽ có nhiều hình thức hỗ trợ giáo viên trẻ tình nguyện tại các vùng núi cao để họ yên tâm bám bản

Tôi cũng kỳ vọng nhiệm kỳ mới, với sự hỗ trợ của chuyển đổi số, công tác khởi nghiệp của thanh niên sẽ được tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa, nhiều thanh niên khởi nghiệp được hỗ trợ với các hình thức cụ thể và thiết thực.

Tin liên quan