Có 163 kết quả :

Giám đốc Sở Y tế TPHCM: Chưa bao giờ vắc xin tiêm chủng mở rộng thiếu như hiện nay

Giám đốc Sở Y tế TPHCM: Chưa bao giờ vắc xin tiêm chủng mở rộng thiếu như hiện nay

TPO - Trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND TPHCM, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng thừa nhận chưa bao giờ vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng thiếu như hiện nay. TPHCM chỉ còn vắc xin uốn ván sử dụng đến giữa tháng 12 và vắc xin viêm não Nhật Bản sử dụng đến giữa tháng 1-2024.
TPHCM 24/7: Biệt thự 'khủng' của bà Trương Mỹ Lan nhìn từ trên cao; Sẽ có 3 chợ đêm ở quận 7

TPHCM 24/7: Biệt thự 'khủng' của bà Trương Mỹ Lan nhìn từ trên cao; Sẽ có 3 chợ đêm ở quận 7

TPO - Cổ phiếu của công ty Shark Thủy bị hủy niêm yết; Hồ Bán Nguyệt - Cầu Ánh Sao Phú Mỹ Hưng sẽ trở thành chợ đêm; Biệt thự 'khủng' của bà Trương Mỹ Lan nhìn từ trên cao; Black Friday: Không có ‘bão’ mua sắm, ‘vỡ’ kịch bản bán hàng; CSGT TPHCM tuần tra 24/24 trên quốc lộ 1,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua. 
Công nghệ tạo vaccine cúm gia cầm từ thực vật

Công nghệ tạo vaccine cúm gia cầm từ thực vật

TPO - Với những kết quả nghiên cứu từ "Công nghệ tạo vaccine cúm gia cầm từ thực vật", nhóm tác giả mong muốn thúc đẩy, tăng quy mô quá trình sản xuất kháng nguyên HA từ thực vật hướng tới mục tiêu cuối cùng là có được công nghệ phù hợp để sản xuất vaccine cúm gia cầm hiệu quả.
Lần đầu tiên tại Việt Nam, vaccine cửu giá phòng HPV bình đẳng giới được công bố dự phòng cho cả hai phái

Vaccine phòng ung thư do HPV cho cả nam và nữ lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam

Hội Y học Dự phòng Việt Nam và MSD vừa phối hợp tổ chức hội nghị “Cơ sở khoa học của dự phòng HPV bình đẳng giới” vào ngày 27/3/2022 tại TP Hồ Chí Minh và ngày 6/4/2022 tại Hà Nội nhằm cập nhật thông tin về các bệnh lý liên quan đến HPV ở cả nam và nữ đến chuyên gia y tế. Vaccine phòng ung thư do HPV cho cả nam và nữ lần đầu tiên cũng được ra mắt tại Việt Nam.
Pháp hỗ trợ thêm 1,4 triệu liều vắc xin cho Việt Nam

Pháp hỗ trợ thêm 1,4 triệu liều vắc xin cho Việt Nam

TPO - Trong các ngày 27-28/11, Việt Nam đã tiếp nhận thêm khoảng 1,4 triệu liều vắc xin Pfizer do Pháp hỗ trợ, trong đó có 400.000 liều qua kênh song phương và gần 1 triệu liều qua cơ chế COVAX, nâng tổng số liều vắc xin Pháp hỗ trợ cho Việt Nam đến nay lên hơn 2 triệu liều.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Phu quân. (Ảnh: Reuters)

Chồng bà Merkel nói dân Đức ‘lười biếng và tự mãn’

TPO - Ông Joachim Sauer, phu quân của Thủ tướng Đức Angela Merkel, vừa lên tiếng nói rằng “sự lười biếng và tự mãn” của người Đức là nguyên nhân khiến nước này đạt tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 thấp. Ông cũng nói rằng sự quay lưng của dư luận đối với khoa học chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ.