TPHCM 24/7: Biệt thự 'khủng' của bà Trương Mỹ Lan nhìn từ trên cao; Sẽ có 3 chợ đêm ở quận 7

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cổ phiếu của công ty Shark Thủy bị hủy niêm yết; Hồ Bán Nguyệt - Cầu Ánh Sao Phú Mỹ Hưng sẽ trở thành chợ đêm; Biệt thự 'khủng' của bà Trương Mỹ Lan nhìn từ trên cao; Black Friday: Không có ‘bão’ mua sắm, ‘vỡ’ kịch bản bán hàng; CSGT TPHCM tuần tra 24/24 trên quốc lộ 1,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua. 

Biệt thự 'khủng' của bà Trương Mỹ Lan nhìn từ trên cao

Căn biệt thự cổ ở số 110 - 112 Võ Văn Tần (quận 3, TPHCM) diện tích gần 3.000 m2 với 3 mặt tiền đường Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Diệu. Trong khi đó, căn hộ penthouse của cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence (số 127, Pasteur, quận 3) được cho là nơi ở của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - trước khi bị bắt.

TPHCM 24/7: Biệt thự 'khủng' của bà Trương Mỹ Lan nhìn từ trên cao; Sẽ có 3 chợ đêm ở quận 7 ảnh 1

Căn biệt thự của bà Trương Mỹ Lan

Năm 2015, bà Trương Mỹ Lan thông qua Công ty CP MINERVA mua lại căn biệt thự cổ ở số 110 - 112 Võ Văn Tần (quận 3, TPHCM) diện tích gần 3.000 m2, có 3 mặt tiền là đường Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Diệu với giá 35 triệu USD (khoảng 700 tỷ đồng). Công ty CP MINERVA thành lập ngày 28/7/2015 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Bảo vệ ở đây cho biết, sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, công an đã đến nơi này làm việc và nhà thầu đã thông báo đóng cửa công trình, ngưng thi công.


Cổ phiếu của công ty Shark Thủy bị hủy niêm yết

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa công bố quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu IBC của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Đến nay, doanh nghiệp này vẫn chưa công bố nhiều văn bản gồm báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, báo cáo tài chính quý I và quý II, báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 và báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023. Ngoài ra, Apax Holdings còn chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.


Hồ Bán Nguyệt - Cầu Ánh Sao Phú Mỹ Hưng sẽ trở thành chợ đêm

Theo thông báo từ UBND TPHCM, quận 7 sẽ được phép thành lập thêm một số phố đi bộ, thương mại và ẩm thực dành cho du khách và người dân vào ban đêm. Các khu vực trở thành chợ đêm là: Hồ Bán Nguyệt - cầu Ánh Sao Phú Mỹ Hưng (phường Tân Phú, Tân Phong); tuyến đường số 11N - khu Cư xá Ngân hàng (phường Tân Thuận Tây) và Phố thương mại - ẩm thực Sky Garden (phường Tân Phong).

TPHCM 24/7: Biệt thự 'khủng' của bà Trương Mỹ Lan nhìn từ trên cao; Sẽ có 3 chợ đêm ở quận 7 ảnh 2
Khu vực Hồ Bán Nguyệt - Cầu Ánh Sao Phú Mỹ Hưng hiện nay.

UBND TPHCM giao cho quận 7 chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các phương án tổ chức, triển khai cụ thể, đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, giao thông công cộng, vệ sinh môi trường,...


Nữ sinh lớp 12 bị nhóm phụ huynh đánh hội đồng

Trong báo cáo của trường THPT Sài Gòn gửi đến Sở GD&ĐT TPHCM về việc em T.T.T.H (học sinh lớp 12D21 của trường) bị nhóm phụ huynh đánh hội đồng gây thương tích tại sảnh chung cư Opal Garden (TP Thủ Đức, TPHCM), nhà trường cho hay giáo viên chủ nhiệm đã mời 2 phía phụ huynh học sinh nhưng đến nay những phụ huynh liên quan vẫn chưa đến trường làm việc.

TPHCM 24/7: Biệt thự 'khủng' của bà Trương Mỹ Lan nhìn từ trên cao; Sẽ có 3 chợ đêm ở quận 7 ảnh 3
Nữ sinh T.H bị nhóm phụ huynh đánh hội đồng tại nơi sinh sống. Ảnh: B.L

Ban giám hiệu đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp trao đổi với lớp, phụ huynh và học sinh 2 bên để ổn định tâm lý của học sinh. Đại diện nhà trường đã tới nhà thăm hỏi động viên học sinh, nắm bắt nguyện vọng của phụ huynh học sinh để có hướng xử lý phù hợp.


TPHCM không còn 4 loại vaccine, nhiều loại khác sắp cạn kiệt

Thông tin từ Sở Y tế TPHCM, đến hết ngày 21/11 địa phương đã không còn 4 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Trong khi đó, tình hình cung ứng rất khó khăn.

Cụ thể, tính đến hết ngày 21/11, trên địa bàn TPHCM đã không còn các vaccine DPT (ngừa bạch hầu, ho gà và uốn ván), IPV (bại liệt tiêm), VGB (vaccine 5 trong 1), và SII (DPT-VGB-Hib). Ngoài ra, các vaccine khác cũng còn lại rất ít, chỉ đủ dùng trong một hoặc vài ngày tới (như vaccine sởi, uốn ván, viêm não Nhật Bản, bOPV ngừa bại liệt, BCG ngừa lao, MR phòng chống sởi - rubella...).


Black Friday: Không có ‘bão’ mua sắm, ‘vỡ’ kịch bản bán hàng

Tối đến khuya 24/11 - ngày chính thức của dịp giảm giá Black Friday, một số trung tâm thương mại tại TPHCM nhộn nhịp người dân đến mua sắm mỹ phẩm, quần áo, giày dép, trang sức... Một số bạn trẻ tranh thủ mua quần áo, giày dép, trang sức...để diện trong dịp Tết đang đến gần. Tuy vậy, sức mua vẫn không được như kỳ vọng.


Cầu đi bộ hình lá dừa vượt sông Sài Gòn được xây dựng bằng nguồn vốn tài trợ

Trong công văn vừa gửi Sở Giao thông Vận tải TPHCM và các đơn vị liên quan đến kế hoạch xây cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư, tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước để xây cầu.

TPHCM 24/7: Biệt thự 'khủng' của bà Trương Mỹ Lan nhìn từ trên cao; Sẽ có 3 chợ đêm ở quận 7 ảnh 4
Phối cảnh cầu đi bộ hình lá dừa nước vượt sông Sài Gòn. Ảnh: Liên danh tư vấn thiết kế.

Hiện, công trình đã được chính quyền thành phố phê duyệt thiết kế kiến trúc mang hình tượng lá dừa nước - hình ảnh đặc trưng của miền Nam. Cầu dài hơn 500 m, bố trí thác nước tuần hoàn, chiếu sáng mỹ thuật, được kỳ vọng tạo sức hút với người dân, du khách khi đến TPHCM. Công trình không đầu tư bằng ngân sách mà dự kiến nhà tài trợ xây dựng rồi tặng cho thành phố.


Cấm xe đầu kéo vào quốc lộ 50 từ 6h đến 20h để giảm tai nạn

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, quốc lộ 50 (đoạn qua huyện Bình Chánh, TPHCM) có tình hình giao thông phức tạp, hay kẹt xe, ngập nước, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe đầu kéo, xe tải lớn.

Do đó, Sở GTVT TPHCM sẽ điều chỉnh giao thông trên quốc lộ 50. Cụ thể, cấm xe đầu kéo đi trên quốc lộ 50 (đoạn từ đường vào Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước đến đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh) trong khoảng thời gian từ 6h đến 20h. Bắt đầu từ ngày 1/12.


CSGT TPHCM tuần tra 24/24 trên quốc lộ 1

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM, sau 7 ngày ra quân tuần tra trên quốc lộ 1, thực hiện tổng kiểm soát 17.323 phương tiện, CSGT đã phát hiện, xử lý 1.071 trường hợp vi phạm (159 xe khách, 166 xe tải, 42 ô tô con, 46 xe container, 654 mô tô và 4 xe khác).

Trong đó, có 312 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 17 trường hợp vi phạm ma túy; 212 trường hợp vi phạm tốc độ và 530 trường hợp vi phạm các lỗi khác.

TPHCM 24/7: Biệt thự 'khủng' của bà Trương Mỹ Lan nhìn từ trên cao; Sẽ có 3 chợ đêm ở quận 7 ảnh 5
CSGT kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Ảnh: N.Y

Trong đợt ra quân này, mỗi đơn vị thành lập tổ công tác do lực lượng CSGT chủ trì. Các đơn vị tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24h với 4 ca hàng ngày, mỗi ca kéo dài 6 tiếng luân phiên nhằm đảm bảo trên quốc lộ 1 luôn có sự xuất hiện của lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.