Tổng thống Nga Putin tiêm mũi vắc xin tăng cường

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã tiêm mũi vắc xin COVID-19 thứ ba, khi nước Nga đang đối mặt với làn sóng bùng phát mới.

“Tôi đã tiêm cách đây 2 giờ đồng hồ”, ông Putin nói trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya 24. Ông khẳng định mũi tiêm thứ ba bằng vắc xin Sputnik không hề đau.

Giới chức Nga đang gặp nhiều khó khăn để thuyết phục người dân tiêm vắc xin, dù một làn sóng lây nhiễm mới đang khiến số ca tử vong tăng lên mỗi ngày.

Dù Nga tự sản xuất được vắc xin nhưng chỉ có 36,7% người dân nước này đã được tiêm đầy đủ, theo số liệu chuyên theo dõi số liệu vắc xin Gogov.

Dù phản đối tiêm vắc xin bắt buộc đối với toàn dân, Tổng thống Putin ủng hộ biện pháp này đối với một số khu vực và một số nhóm dân.

Hồi tháng 6, giới chức thủ đô Mátxcơva ra quy định nhân viên các ngành dịch vụ đều phải tiêm vắc xin.

Nga đến nay đã ghi nhận chính thức hơn 9,3 triệu ca mắc và 264.000 trường hợp tử vong, trở thành nước bị COVID-19 tấn công nặng nề nhất ở châu Âu.

Nhưng theo số liệu của cơ quan thống kê Rosstat, số ca tử vong vì đại dịch trên thực tế đã lên đến gần 450.000 trường hợp tính đến cuối tháng 9.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.