Đức vượt Nga thành điểm nóng COVID-19 ở châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
Đức trở thành điểm nóng về dịch COVID-19 tại châu Âu. Ảnh: Getty
Đức trở thành điểm nóng về dịch COVID-19 tại châu Âu. Ảnh: Getty
TP - Theo số liệu do Viện Robert Koch (RKI) công bố ngày 11/11, trong 24 giờ qua Đức ghi nhận 50.196 ca mắc mới và 235 ca tử vong. Với số liệu cập nhật này, Đức vượt Nga để trở thành điểm lây nhiễm COVID-19 nóng nhất ở châu Âu.

Một số khu vực bị ảnh hưởng nặng như Saxony, Bavaria và gần đây là thủ đô Berlin đã bắt đầu áp đặt một số biện pháp hạn chế mới đối với người chưa tiêm vắc xin như không cho phép lui tới nhà hàng, quán bar, phòng gym, hiệu cắt tóc.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.