Theo Bộ GD&ĐT, ngày 26/5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có Công điện gửi Giám đốc Sở GD&ĐT 19 tỉnh, thành phố phía Bắc, yêu cầu chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học trước nguy cơ có mưa lũ.
Trao đổi riêng với PV Tiền Phong, TS. Vũ Thành Tự Anh - Giảng viên cao cấp Trường Chính sách công và quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam - cho biết, cuộc chơi thương mại toàn cầu đã thay đổi nên Việt Nam cần đa dạng hóa thị trường và sản phẩm để tránh phụ thuộc vào một thị trường lớn.
Kinh doanh thủy hải sản ảnh hưởng lớn đến khu vực Tây Nam Bộ. Sản xuất điện tử ảnh hưởng đến các địa phương Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng. Sản xuất máy móc, thiết bị ảnh hưởng đến các địa phương lớn như Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương...
Trong bối cảnh thuế quan từ Mỹ căng thẳng, nói về sự thay đổi trong thời gian tới, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh: "Đầu tiên chúng ta phải thích nghi, sau đó dẫn dắt sự thay đổi. Việt Nam hiện là một trong hơn 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới, do vậy trong bối cảnh bây giờ chúng ta phải ứng xử như một nước lớn".
Doanh nghiệp Việt Nam đối mặt với thách thức lớn do có thể bị Mỹ áp mức thuế mới lên tới 46%. Để duy trì khả năng cạnh tranh, doanh nghiệp Việt phải nhanh chóng xem xét lại thị trường, chuỗi cung ứng và chiến lược của mình.
Trước tình hình hạn hán và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh.
Hàng trăm mét bờ biển Hội An đoạn qua khối phố Tân Thành (phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) đang bị sóng đánh tan hoang. Nhiều công trình, nhà cửa đứng trước nguy cơ đổ sập khiến địa phương này phải công bố tình huống khẩn cấp
Ngày 24/12, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản khẩn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc chủ động ứng phó cơn bão số 10 (Pabuk). Dự báo đến 10h giờ sáng mai (25/12), bão Pabuk nằm trên vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận với sức gió cấp 6 - 7, giật cấp 9.
Theo cảnh báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế), trên địa bàn có mưa lớn trên 500mm trong những ngày tới, gây lũ lớn ở mức báo động 2 đến báo động 3 trên sông Hương, sông Bồ.
Ngày 7/12, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) cho biết, vừa phát công văn gửi các đơn vị chức năng, chủ hồ đập, địa phương trên địa bàn tỉnh yêu cầu chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa to, gió mạnh trên biển.
Do ảnh hưởng của bão số 9 (bão Manyi), tại tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to 555mm. Lực lượng chức năng, các đơn vị, địa phương hiện sẵn sàng các phương án ứng phó thiên tai.
Các địa phương, đơn vị chức năng tại Thừa Thiên-Huế được yêu cầu tổ chức rà soát, sẵn sàng triển khai sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, gió bão trong những ngày tới.
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Công ty CP Thủy điện A Vương tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước các hồ thủy điện A Vương về cao trình 370m trước 7 giờ ngày 5/11, thời gian bắt đầu vận hành từ 7 giờ ngày 3/11.
Hàng trăm tàu cá Quảng Ngãi từ các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa đã phải bỏ dở phiên biển, hối hả trở về cảng để tranh thủ bán cá chạy bão. Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cũng triển khai lực lượng hỗ trợ ngư dân chằng chống, neo buộc tàu thuyền đảm bảo an toàn, khi vào bờ tìm nơi tránh trú bão.
Lực lượng quân sự, biên phòng tại Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và bắt đầu ra quân giúp dân ứng phó bão số 4 có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh này.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ra công điện yêu cầu các hãng hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 4 đang tiến vào Biển Đông để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp.
Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống, trong đó có cấm tất cả các phương tiện ra biển hoạt động từ 12h trưa nay.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó theo quy định.
Để ứng phó với nước lũ sông Hồng liên tục dâng cao, ngay trong sáng 10/9, lực lượng chức năng Hà Nôi đã tiến hành lập chốt, huy động các phương tiện hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật dụng lên bờ an toàn.