Kon Plông dạy học sinh ứng phó với động đất ngày khai trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ trong vòng 10 ngày trở lại đây địa bàn huyện Kon Plông xảy ra cả chục trận động đất. Bởi vậy, ngày khai giảng, ngành giáo dục nơi đây đã dạy các em học sinh kiến thức cần thiết để ứng phó khi xảy ra động đất.
Kon Plông dạy học sinh ứng phó với động đất ngày khai trường ảnh 1

Tại ngày khai trường, các em học sinh ở Kon Plông được dạy cách ứng phó với động đất

Năm học này, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú - Trung học Cơ sở xã Đăk Tăng có 162 học sinh, trong đó có 82 em ở bán trú tại trường. Hầu hết các em đều là người dân tộc Xơ Đăng.

“Hai năm qua các học sinh, giáo viên của trường đã chứng kiến nhiều trận động đất. Chính quyền địa phương cũng đã hướng dẫn giáo viên, người dân cách ứng phó. Năm học mới chúng tôi cũng sẽ tập trung hướng dẫn kỹ năng ứng phó khi xảy ra động đất ở trường”, cô giáo Nguyễn Thị Tú - Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú - Trung học Cơ sở xã Đăk Tăng chia sẻ.

Kon Plông dạy học sinh ứng phó với động đất ngày khai trường ảnh 2
Kon Plông dạy học sinh ứng phó với động đất ngày khai trường ảnh 3
Kon Plông dạy học sinh ứng phó với động đất ngày khai trường ảnh 4
Các em học sinh người Xơ Đăng mang cồng chiêng thể hiện tiết mục văn nghệ ngày tựu trường.
Kon Plông dạy học sinh ứng phó với động đất ngày khai trường ảnh 5

Em A Diệm (áo đen)

Em A Diệm (học sinh lớp 9) chia sẻ bản thân em đã được thầy cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú- Trung học Cơ sở xã Đăk Tăng dạy cách tìm nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra động đất. Hoặc tránh xa các vật trên cao cũng như đề phòng nhà bị sập hoặc đồ nguy hiểm rơi xuống gây thương tích.

Mới đây, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, trận động đất tại Kon Plông xảy ra lúc 2 giờ 27 phút sáng 3/9, với độ lớn 2.9, vị trí có tọa độ (14.847 độ vĩ Bắc, 108.251 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

“Khi có động đất không được trú ẩn ở chỗ tạm bợ, phải chạy đến khu vực trống, tránh xa cây cối và trụ điện. Trường hợp động đất mạnh nếu chúng em bị mắc kẹt, phải la lớn để nhờ sự giúp đỡ của giáo viên. Động đất xong, nếu phát hiện các bạn bị thương phải tìm đến thầy, cô hoặc người lớn để nhờ trợ giúp”, em A Diệm bộc bạch về kiến thức được dạy khi xảy ra động đất.

Kon Plông dạy học sinh ứng phó với động đất ngày khai trường ảnh 6

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú - Trung học Cơ sở xã Đăk Tăng hướng dẫn cho các em cách xử lý khi có động đất xảy ra

Ông Nguyễn Minh Cường - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông, thông tin, dù chưa có văn bản về việc ứng phó với động đất ở trường học nhưng dựa vào hướng dẫn của huyện và tỉnh, ngành giáo dục huyện chỉ đạo các trường chủ động hướng dẫn cho học sinh những kỹ năng ứng phó khi gặp động đất. Khi giảng dạy cũng sẽ lồng ghép kiến thức về động đất để tuyên truyền cho học sinh.

Kon Plông dạy học sinh ứng phó với động đất ngày khai trường ảnh 7

Lễ khai giảng giản dị của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú - Trung học Cơ sở xã Đăk Tăng.

Thời gian qua, động đất ghi nhận ở nhiều khu vực, trong đó Kon Plông tiếp tục là điểm nóng khi xảy ra hàng chục trận động đất chỉ trong vòng 10 ngày; trận mạnh nhất hơn một thế kỷ ở khu vực này vào chiều 23/8, độ lớn 4.7.

Theo các nhà khoa học Viện Vật lý địa cầu, động đất liên tiếp thời gian qua ở Kon Tum là động đất kích thích, xảy ra do hoạt động tích nước của hồ chứa thủy điện.

Khoảng 15h40 ngày 3/9, Trường Tiểu học – THCS xã Đăk Man (huyện Đăk Glei, Kon Tum) bị sét đánh bốc cháy khiến nhiều giấy tờ và một số tài sản bị thiêu rụi. Vụ cháy khiến 4 tủ đựng hồ sơ, tài liệu của nhà trường bị thiêu rụi, 1 máy in, 2 quạt trần, hệ thống điện, hệ thống trần và mái nhà bị hư hỏng.

MỚI - NÓNG