TT-Huế lên phương án di dời gần 100.000 người dân tránh bão Noru

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 25/9, UBND TT-Huế cho biết, vừa phát đi công điện chỉ đạo khẩn gửi các sở, ban, ngành, địa phương yêu cầu khẩn trương, chủ động có các biện pháp ứng phó với bão Noru. Trong đó, các địa phương cần lưu ý có phương án di dời gần 100.000 người dân vùng xung yếu, nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão Noru, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế - Hoàng Hải Minh yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai ngay và hoàn thành các công tác chuẩn bị ứng phó với bão Noru trước ngày 26/9; trực ban nghiêm túc, sẵn sàng ứng phó với bão và thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế.

TT-Huế lên phương án di dời gần 100.000 người dân tránh bão Noru ảnh 1
TT-Huế lên phương án di dời gần 100.000 người dân tránh bão Noru ảnh 2

Lãnh đạo xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) trực tiếp đến các hộ dân, đề nghị bà con gia cố, giằng chống nhà cửa, chủ động di dời đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 25/9, tại các địa phương ven biển, người dân và các cơ quan, trường học bắt đầu triển khai nhiều biện pháp gia cố công trình, giằng chống nhà cửa nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản, con người khi xảy ra mưa bão.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng được huy động để giúp dân có biện pháp bảo vệ nhà cửa, công trình khi xảy ra mưa bão.

Ông Đặng Tiến Tùy - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), thông tin, ngay trong sáng 25/9, lãnh đạo xã đã tổ chức họp khẩn với các cán bộ chủ chốt địa phương, lực lượng chức năng, đại diện các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn, các thôn để bàn phương án ứng phó với mưa bão.

TT-Huế lên phương án di dời gần 100.000 người dân tránh bão Noru ảnh 3
TT-Huế lên phương án di dời gần 100.000 người dân tránh bão Noru ảnh 4

Lực lượng chức năng địa phương về cơ sở giúp dân giằng chống nhà cửa bảo đảm an toàn trước mưa bão.

Lãnh đạo xã và các lực lượng chức năng đã đi kiểm tra thực tế những địa bàn xung yếu ven biển, đề nghị người dân gia cố, giằng chống nhà cửa, chủ động di dời đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Bà Cái Thị Cẩm Hương - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc, cho biết, đến chiều 25/9, các trường học từ mầm non đến THCS trên địa bàn đã chuẩn bị xong công tác ứng phó với mưa bão. "Đây là huyện ven biển và đầm phá, nên công tác chuẩn bị ứng phó với mưa bão luôn được lưu ý. Các trường đã hoàn thành việc giằng chống hệ thống mái công trình, tỉa thưa cây xanh để bảo đảm an toàn cơ sở vật chất khi xảy ra mưa bão" - bà Hương thông tin.

Cũng trong ngày 25/9, các địa phương ven biển đã tổ chức thông báo cho chủ các tàu thuyền đánh bắt cá trên biển di chuyển phương tiện về nơi trú tránh an toàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 7h ngày 26/9.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ tập trung về cơ sở hướng dẫn sắp xếp hàng ngàn phương tiện vào khu neo đậu tránh bão tại các cảng cá Thuận An, Tư Hiền, khu neo đậu Phú Thuận, Phú Hải, Vinh Hiền, Hải Dương, Lộc Trì và 55 âu thuyền nhỏ.

TT-Huế lên phương án di dời gần 100.000 người dân tránh bão Noru ảnh 5

Tàu thuyền tại TT-Huế được kêu gọi về nơi trú tránh bão an toàn.

TT-Huế lên phương án di dời gần 100.000 người dân tránh bão Noru ảnh 6
TT-Huế lên phương án di dời gần 100.000 người dân tránh bão Noru ảnh 7

Lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Phú Lộc (TT-Huế) được huy động giúp dân ứng phó bão Noru.

Trong một diễn biến liên quan, Sở Công Thương TT-Huế nhận chỉ đạo từ UBND tỉnh về việc khẩn trương thực hiện phương án dự trữ về lương thực, thực phẩm, công nghệ phẩm, vật tư thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai, với số lượng 100 tấn mỳ ăn liền, 100 tấn gạo.

Ngoài ra, các địa phương tự dự trữ tại cấp huyện, cấp xã và vận động người dân dự trữ lương thực thực phẩm đảm bảo 7 ngày khi có thiên tai xảy ra.

UBND tỉnh TT-Huế còn yêu cầu UBND các huyện, thị xã và TP Huế rà soát phương án sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng do bão đến nơi an toàn, với số lượng dự kiến là 26.255 hộ, 99.424 nhân khẩu.

Lãnh đạo tỉnh TT-Huế lưu ý, các địa phương ưu tiên triển khai sơ tán những đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo để chủ động di chuyển đến nơi an toàn.

Cấm biển tất cả tàu thuyền, phương tiện đánh bắt

Ngày 25/9, tỉnh TT-Huế đã thực hiện lệnh cấm biển đối với tất cả các phương tiện tàu thuyền khai thác, đánh bắt trên biển và vùng đầm phá. Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế, trên địa bàn hiện có 2.062 phương tiện với 11.350 lao động hoạt động khai thác thủy sản. Trong đó, có 613 phương tiện tàu thuyền khai thác biển, còn lại là thuyền bãi ngang, ven biển, ghe thuyền đầm phá.

Theo ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, đến chiều 25/9, toàn tỉnh còn 6 phương tiện chưa kịp vào bờ trú tránh bão; chậm nhất các tàu cá này sẽ vào bờ vào 7h sáng 26/9.

Theo chỉ đạo từ UBND tỉnh TT-Huế, Cảng vụ Hàng hải TT-Huế đã thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho các tàu hàng hải, tổ chức neo đậu an toàn, tránh va trôi tàu thuyền tại các cảng biển Thuận An, Chân Mây.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).