Chủ động ứng phó bão số 6

0:00 / 0:00
0:00
TP - Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, ngày 16/10, bão Nesat đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6, với cường độ sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải, tàu du lịch) đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Các địa phương tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Chủ động ứng phó bão số 6 ảnh 1

Nhiều nơi tại Thừa Thiên – Huế còn ngập sâu sau đợt mưa lớn kéo dài. Ảnh: TTXVN

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cũng yêu cầu các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ trong mấy ngày qua và triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với bão số 6.

Quốc lộ 15D lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay bị chia cắt

Chiều 16/10, Chủ tịch UBND huyện Đakrông Thái Ngọc Châu thông tin, Quốc lộ 15D đoạn qua bản La Lay (xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) bị sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ sạt cả quả đồi. Xe container nối đuôi nhau kẹt cứng ở cửa khẩu do đường sụt lún.

Trước đó, lúc 0h15 cùng ngày, mưa lớn gây ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng tại Km7+ 800 trên Quốc lộ 15D chạy từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về đường Hồ Chí Minh nhánh Đông ở xã A Ngo của huyện. Giao thông trên toàn tuyến huyết mạch này ách tắc toàn bộ.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến 1 giờ ngày 16/10, huyện Đakrông đã di dời được 43 hộ dân/335 khẩu của 2 thôn La Hót xã A Bung và thôn La Lay xã A Ngo đang ở dưới chân quả núi sạt lở cũng như cán bộ, nhân viên Chi cục Hải Quan Cửa khẩu Quốc tế La Lay đến nơi an toàn.

“Hiện điểm sạt lở trên đã dài hơn 200m, gây ra sụt lún có chiều sâu từ 3 đến 5m, đẩy con đường ra khỏi vị trí cũ hơn 6m. Nguy cơ quả đồi tiếp tục sạt lở trong thời tiết mưa lũ là rất cao. Quốc lộ 15D là huyết mạch của Quảng Trị thông thương với tỉnh Salavan của Lào. Dự kiến quá trình khắc phục phải mất vài tháng”, ông Thái Ngọc Châu nói.

Tại Thừa Thiên- Huế, đợt mưa lũ lớn từ ngày 14 đến 16/10 đã gây ngập gần 20.000 nhà dân, làm hai người tử vong do đuối nước.

Ngày 16/10, lãnh đạo Ban quản lý nghĩa trang TP Đà Nẵng cho biết: Vẫn chưa thể thống kê được số mộ phần tại nghĩa trang Hòa Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) bị cuốn trôi, vùi lấp, mất dấu trong trận mưa lịch sử vào ngày 14/10. Từ sáng sớm hôm qua, hàng trăm người dân TP Đà Nẵng có mộ phần người thân chôn cất ở nghĩa trang Hòa Sơn đã kéo lên đây để kiểm tra tình hình. Nhiều người khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh kinh hoàng, mộ người thân bị cuốn mất dấu vết.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.