Yêu cầu tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, tránh bão Nesat

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hiện, bão Nesat đã vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Lu-Dông (Philippines) tiến vào khu vực biển Đông với sức gió cấp 11, giật cấp 13. Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương chủ động kêu gọi tàu thuyền để ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, hiện bão Nesat đã vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Lu-Dông (Philippines), đi vào khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm này.

Vào hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 950km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, khả năng có gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm vào khoảng 17,5-20N; phía Đông kinh tuyến 114,5E, có gió cấp 12, giật cấp 15.

 Yêu cầu tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, tránh bão Nesat ảnh 1

Đường đi của bão số 6 dự báo trong 24 giờ tới

Từ chiều tối và đêm nay, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Từ đêm 16/10, mưa lớn có xu hướng giảm nhanh ở khu vực trên.

Ở khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương chủ động kêu gọi tàu thuyền để ứng phó với bão Nesat; khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường ngay khi nước rút, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai mưa, lũ mấy ngày qua gây ngập lụt tại nhiều khu vực của Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Tại Quảng Bình, hiện còn 301 hộ bị ngập, 9 thôn, bản bị chia cắt; Quảng Trị có 1.318 nhà bị ngập 0,3-1m; Thừa Thiên - Huế có 19.918 nhà bị ngập sâu từ 0,3-0,8m.

Tại Đà Nẵng hiện nước tại các khu dân cư đã rút (thời điểm ngập lụt lớn nhất có khoảng 3.575 nhà bị ngập từ 0,4m - 1m). Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã di dời 4.900 hộ/14.205 người. Các tỉnh Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng người dân di dời đã trở về nhà.

MỚI - NÓNG