TPO - Hôm nay (31/3), miền Bắc vẫn đang trong đỉnh điểm đợt rét lần này với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 12-15 độ, cao nhất 17-20 độ. Dự báo ngày mai, trời tiếp tục rét với nền nhiệt tương đương hôm nay. Từ 2/4, nhiệt độ cao nhất lên khoảng 23 độ. Từ 3/4, trời ấm dần, trưa chiều có nắng nhẹ.
TPO - Hiện miền Bắc bước vào đợt rét đậm, rét hại kéo dài, để bảo vệ an toàn tính mạng, sức khoẻ cho người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo cần thiết.
TPO - Ảnh hưởng của không khí lạnh không chỉ tạo đợt rét đậm, rét hại tác động đến chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp tại Huế mà còn gây gió mạnh trên biển, sóng cao từ 3 đến 5 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi của Huế có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, dẫn đến hư hỏng hoặc bị đánh chìm.
Trong sáng đầu năm 2025, một số du khách nhanh chân đã kịp lên đỉnh Fansipan chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sương muối trong nắng sớm trước khi bị ánh mặt trời xua tan.
TPO - Từ đêm 26/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ dưới 10 độ C. Để ứng phó với rét, người dân tuyệt đối không được dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín, tránh thiệt hại về người.
TPO - Hôm nay và ngày mai (29 - 30 tháng Chạp) sẽ là hai ngày rét nhất trong đợt rét lần này ở miền Bắc với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 11 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 14 - 17 độ C. Nền nhiệt thấp kết hợp với mưa khiến cảm giác rất giá buốt.
TPO - Dự báo từ chiều tối và đêm 7/2 (28 tháng Chạp), gió mùa đông bắc mạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết nước ta khiến nền nhiệt giảm sâu, miền Bắc, Bắc Trung Bộ chuyển rét, riêng Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.
TPO - Hôm nay và ngày mai (5-6/2), miền Bắc có mưa phùn, sương mù và mưa nhỏ vào đêm và sáng, nhiệt độ giảm 2-3 độ so với những ngày qua. Sau đó khoảng 7-8/2, miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, trời chuyển mưa rải rác, nền nhiệt giảm sâu.
TPO - Các tỉnh miền Bắc, miền Trung đón không khí lạnh mạnh ngay giáp Tết Nguyên đán khiến nền nhiệt giảm sâu, trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ đón Tết trong thời tiết nắng ấm, riêng khu vực Đông Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng và triều cường.
TPO - Hôm nay (3/2), miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết sáng sớm có sương mù, mưa phùn và mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ, riêng khu Tây Bắc có thể trên 30 độ. Hình thái thời tiết này còn duy trì đến ngày mai.
TPO - Từ nay cho đến ngày 6/2, Hà Nội và các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ sẽ chìm trong sương mù, mưa phùn và mưa nhỏ cả đêm và sáng, độ ẩm không khí tăng cao, tầm nhìn hạn chế.
TPO - Không khí lạnh có thể ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc vào khoảng ngày 7-8/2 (28-29 tháng Chạp), gây ra rét đậm ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ, trời chuyển mưa nhỏ rải rác.
TPO - Dự báo trong 2-3 ngày tới, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa phùn, sương mù vào đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác ngày nắng, ít mưa.
TPO - Hôm nay (31/1), miền Bắc chuyển mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm và sáng, trời tiếp tục rét. Dự báo từ mai (1/2) nền nhiệt tăng nhanh, trời hửng nắng vào trưa chiều.
TPO - Chuẩn bị đón năm mới, những ngày cuối năm, đồng bào Mông ở xã Lũng Pù ( huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) gác hết công việc nương rẫy để xuống chợ phiên trung tâm xã sắm Tết. Chợ phiên vùng cao ở Mèo Vạc đã trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, cũng là truyền thống văn hóa mang nét đẹp đời thường của cộng đồng các dân tộc thiểu số.
TPO - Hôm nay (30/1), nhiệt độ miền Bắc tăng 3-5 độ so với hôm qua, sáng sớm có mưa phùn và sương mù nhưng trưa chiều hửng nắng. Dự báo những ngày tới, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, trời ấm áp.
TPO - Hôm nay (29/1) là ngày cuối trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài nhiều ngày qua ở miền Bắc. Từ ngày mai, trời hửng nắng, nền nhiệt tăng mạnh. Những ngày sau đó, miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 26-28 độ.
TPO - Miền Bắc trải qua hai ngày 28-29/1 trong điều kiện thời tiết rét hại, trời có mưa nhỏ, mưa phùn. Tuy nhiên từ 30/1, nhiệt độ miền Bắc tăng nhanh, trời hửng nắng, nền nhiệt ra khỏi ngưỡng rét đậm, rét hại.