Kình ngư Việt Nam về thứ 5 ở lượt 2, vòng loại 100m ếch với thành tích 1 phút 12 giây 58.
Ảnh: Bùi Lượng.
Võ sỹ Việt Nam đạt 9.703 điểm, đứng thứ 4 sau các VĐV Trung Quốc (9.773 điểm), Nhật Bản (9.720) và Indonesia (9.703). Dương Thúy Vi và đối thủ sẽ tiếp tục bài thi thương thuật để tính điểm xếp hạng chung cuộc.
Trong ngày thi đấu 22/9, Đoàn Thể thao Việt Nam giành HCV danh giá ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate do công của bộ ba Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm. Đó là tấm HCV nằm trong dự tính của TTVN, mở hàng cho kỳ Á vận hội hứa hẹn chinh phục ít nhất 4 HCV.
Hôm nay, TTVN bước vào ngày thi đấu trọng điểm với một loạt nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương. Chúng ta chắc chắn giành thêm 4 HCĐ ở nội dung tán thủ, môn wushu và mục tiêu sẽ cạnh tranh HCB, thậm chí là HCV.
Các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy tranh tài ở vòng loại súng ngắn cá nhân nữ. Trong số này, Trịnh Thu Vinh gánh trên vai hy vọng lớn nhất để giúp bắn súng Việt Nam có huy chương đầu tiên tại Asiad 20.
Rowing khởi tranh với loạt nội dung vòng loại diễn ra trong sáng và chiều nay. Tại Asiad 19, rowing giành 3 HCĐ ở các nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo, thuyền 4 nữ và thuyền 8 nữ. Bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông sẽ tranh tài ở nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo và được kỳ vọng cạnh tranh huy chương.
Tâm điểm cạnh tranh huy chương của TTVN tiếp tục đến từ các trận bán kết của wushu (tán thủ), nơi Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên xuất trận. Dương Thúy Vi tranh tài ở 2 nội dung kiếm thuật nữ và thương thuật nữ.
Trên đường đua xanh, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Việt Tường, Nguyễn Thúy Hiền và Võ Thị Mỹ Tiên tiếp tục cạnh tranh ở vòng loại. Khả năng tranh chấp huy chương ở các nội dung bơi trong ngày 23/9 của VĐV Việt Nam không cao.