Thái Bình: Phấn đấu đạt 1.200 đơn vị máu

Thái Bình: Phấn đấu đạt 1.200 đơn vị máu
TP - Ngày 24/1, mặc dù thời tiết giá rét (6,5 độ C), nhưng hơn hàng nghìn đoàn viên, thanh niên vẫn có mặt rất sớm tại Hội trường (Trường ĐH Thái Bình) để tham gia ngày hội Chủ nhật Đỏ 2016.

Năm nay, ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thái Bình được tổ chức ở 3 điểm trường: ĐH Thái Bình, ĐH Y Dược Thái Bình, CĐ Y tế Thái Bình.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Viết Hiển, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thái Bình cho biết, mặc dù thời tiết lạnh buốt, nhưng đông đảo các thầy, cô giáo, các em sinh viên, tình nguyện viên vẫn có mặt ở trường từ rất sớm tích cực tham gia đăng ký hiến máu. Tiêu biểu như lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức tại ĐH Thái Bình có 100% học viên đăng ký hiến máu, Đoàn trường Cao đẳng nghề Điện lạnh có 90% đoàn viên đăng ký hiến máu. “Trường ĐH Thái Bình luôn đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện, đạt 800 - 1.100 đơn vị máu hàng năm. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, sinh viên trường với người bệnh, đồng bào đang cần máu”, ông Hiển nói.

Để đảm bảo sức khỏe cho các tình nguyện viên tham gia hiến máu, Ban tổ chức chương trình đã huy động nhiều quạt điện để sưởi ấm khu vực lấy máu; mua bánh mì, nấu nước ấm, chăn đắp cho các tình nguyện viên trước khi vào hiến máu; bố trí xe đưa, đón sinh viên đến điểm hiến máu. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó tổng Biên tập báo Tiền Phong thay mặt Ban tổ chức đánh giá cao sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc tỉnh Thái Bình; cảm ơn sâu sắc các cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường ĐH Thái Bình vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, tham gia hiến máu. Chương trình Chủ nhật Đỏ trên địa bàn tỉnh Thái Bình được tổ chức 3 ngày dự kiến sẽ vận động được 1.200 đơn vị máu. 

MỚI - NÓNG