Trung Quốc: Số ca COVID-19 tăng vọt, 13 thành phố phải phong toả

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gần 30 triệu người ở Trung Quốc hiện đang phải hạn chế ra đường khi số ca mắc mới COVID-19 ở nước này tăng vọt lên hơn 5.000 ca vào thứ Ba (15/3).

Trung Quốc ngày 15/3 báo cáo thêm 3.602 ca mắc COVID-19 mới (trong đó có 3.507 ca cộng đồng, 95 ca nhập cảnh).

Hôm nay là ngày thứ 6 liên tiếp Trung Quốc báo cáo hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19 mới. Ít nhất 13 thành phố trên toàn quốc đã bị phong toả tính đến ngày 15/3, trong khi nhiều thành phố khác bị phong toả một phần. Tổng cộng gần 30 triệu người ở Trung Quốc hiện đang phải hạn chế ra đường khi Bắc Kinh tiếp tục quyết tâm theo đuổi chính sách “zero COVID”.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là tỉnh Cát Lâm (phía Đông Bắc), nơi có hơn 3.000 ca mắc mới vào thứ Ba. Một số thành phố, bao gồm cả Trường Xuân - thủ phủ tỉnh Cát Lâm - đã phải ban hành lệnh hạn chế ra đường.

Trung Quốc: Số ca COVID-19 tăng vọt, 13 thành phố phải phong toả ảnh 1

Một người đàn ông được xét nghiệm ở Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm). Ảnh: Reuters

Thâm Quyến - trung tâm công nghệ của Trung Quốc với 17,5 triệu dân - hiện đã bước sang ngày phong toả thứ 3, với nhiều nhà máy phải đóng cửa.

Thành phố lớn nhất của Trung Quốc là Thượng Hải cũng đang áp đặt một số biện pháp hạn chế, với một số khu dân cư và toà nhà bị phong toả.

Cơ quan quản lý hàng không của Trung Quốc thông báo trước đó rằng họ sẽ chuyển hướng 106 chuyến bay quốc tế dự kiến hạ cánh xuống Thượng Hải sang các thành phố khác từ ngày 21/3 đến ngày 1/5, do tình hình dịch COVID-19.

Trung Quốc: Số ca COVID-19 tăng vọt, 13 thành phố phải phong toả ảnh 2

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đứng bên ngoài một toà nhà bị phong toả ở Thượng Hải ngày 14/3. Ảnh: EPA-EFE

Hệ thống dự báo COVID-19 của Đại học Lan Châu (Tây Bắc Trung Quốc) dự đoán rằng làn sóng dịch hiện tại cuối cùng sẽ được kiểm soát vào đầu tháng 4, sau khi ghi nhận tổng cộng 35.000 ca bệnh.

Đây được coi là làn sóng dịch nghiêm trọng nhất ở đại lục kể từ sau khi COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán vào năm 2020. Tuy nhiên, Đại học Lan Châu nhận định Bắc Kinh vẫn có thể kiểm soát tốt tình hình, miễn là các biện pháp nghiêm ngặt vẫn được duy trì.

Một chuyên gia y tế hàng đầu của Trung Quốc, Zhang Wenhong, cho biết chiến lược “zero COVID” có thể được nới lỏng khi nước này đối mặt với biến thể Omicron (chủ yếu gây bệnh nhẹ). Nhưng trước mắt, ông cảnh báo rằng hiện chưa thể nới lỏng xét nghiệm hàng loạt và dỡ phong toả. Các quan chức y tế cũng cho biết những biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn có thể được ban hành.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn tối 14/3, lãnh đạo tỉnh Cát Lâm cam kết sẽ nỗ lực hết sức để “đưa cộng đồng trở về trạng thái zero COVID trong một tuần”.

Đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 120.504 ca mắc COVID-19. Số ca tử vong là 4.636 ca, không tăng lên kể từ tháng 1/2021.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG